Khởi sắc phong trào quần vợt

Cập nhật ngày: 21/01/2015 14:03:00

Cùng với sự phát triển của một số môn thể thao như bóng đá hay cầu lông, quần vợt (QV) phong trào ngày càng nhận được sự quan tâm lớn từ đông đảo người yêu thích thể thao. Nếu như trước đây QV được biết đến là môn thể thao xa xỉ và chỉ dành cho giới doanh nhân, thì hiện nay phong trào chơi bộ môn này đang rất phát triển và phổ biến ở nhiều nơi, thu hút đông đảo người chơi ở nhiều ngành nghề, lứa tuổi.


Giải Quần vợt cấp tỉnh được tổ chức hằng năm góp phần giúp phong
trào tập luyện và thi đấu bộ môn này phát triển

Cứ vào buổi chiều, giờ tan tầm, tại các sân QV thu hút nhiều người tập trung chơi bóng, trao đổi kỹ thuật. Anh Trần Phát Đạt - phường 1, TP.Sa Đéc cho biết: “QV là môn thể thao rất dễ luyện tập, nhưng so với các môn khác thì đây là môn buộc người chơi phải trang bị những dụng cụ với kinh phí tương đối cao từ đôi giày cho tới cây vợt và những thiết bị phụ trợ khác. Tuy nhiên, với sự phát triển của xã hội ngày nay, nhu cầu luyện tập ở bộ môn này ngày càng cao. Bởi điều mà người tập luyện quan tâm hơn hết không phải là những chi phí bỏ ra mà chính là sức khỏe của người tập được cải thiện đáng kể”.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có rất nhiều Câu lạc bộ (CLB) QV được thành lập, trong đó đáng chú ý là các CLB Bông Hồng, Sa Giang TP.Sa Đéc, CLB Đoàn kết vui, Thân Hữu, TP.Cao Lãnh. Hầu hết các CLB đều được tổ chức bài bản. Không chỉ cùng tham gia luyện tập hay thi đấu mà nhiều CLB còn thành lập các diễn đàn để chia sẻ, kết nối thông tin về QV giữa các thành viên. Nhưng QV phong trào không chỉ phát triển ở 2 thành phố trung tâm là Sa Đéc và Cao Lãnh mà giờ đây nó còn đang phát triển khá mạnh ở các huyện, thị khác như: Tháp Mười, TX.Hồng Ngự, Thanh Bình, Tam Nông... Anh Trần Thanh Nhạc - CLB QV TX.Hồng Ngự chia sẻ: “Hiện nay phong trào QV tại Hồng Ngự đang phát triển khá mạnh. So với những năm trước đây thì đang trên đà khởi sắc. Người dân cũng chọn môn thể thao này để tập luyện ngày một nhiều hơn”.

Sự phát triển của QV phong trào còn được ghi nhận ở việc những sân bãi tập luyện ngày càng nhiều và được xây dựng rất quy mô. Nhờ vào các nguồn xã hội hóa, nhiều cá nhân, tổ chức đã đứng ra đầu tư trang thiết bị tập luyện với chất lượng cao. Từ hệ thống mặt sân đạt chuẩn cho đến hệ thống chiếu sáng cũng được lắp đặt nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu tập luyện của người dân. “Nhờ vào sân bãi được xây dựng ngày càng khang trang đã kích thích được người chơi hăng say hơn trong tập luyện và thời gian mà người dân bỏ ra để tập luyện thể thao cũng nhiều hơn” - Anh Dương Trí Hùng ở phường 3, TP.Sa Đéc cho biết.

Với những người mới bắt đầu tập luyện QV, họ không còn quá coi trọng vấn đề nghề nghiệp hay tuổi tác, miễn là có nhu cầu được giao lưu, tập luyện và thi đấu nhiều hơn. Các giải đấu phong trào được tổ chức thường xuyên và khá quy mô, tạo ra những sân chơi bổ ích cho những người đam mê QV. Vào mỗi năm, Liên đoàn QV tỉnh Đồng Tháp thường xuyên tổ chức các giải thi đấu quần vợt giữa các CLB cho các tay vợt không chuyên. Không chỉ tổ chức riêng cho CLB trong tỉnh, Liên đoàn QV Đồng Tháp còn mạnh dạn mời các CLB mạnh từ các tỉnh thành khác như: TP.HCM, Vĩnh Long, An Giang. Điều này đã giúp cho các tay vợt có dịp gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm trong thi đấu cũng như chia sẻ những cách làm hay trong duy trì và phát triển các CLB.

P.L

 

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn