Nhìn lại Đại hội Thể dục Thể thao các cấp năm 2014

Cập nhật ngày: 09/07/2014 05:05:34

Tiến tới Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn quốc lần thứ VII - năm 2014, từ ngày 13/11/2012 đến ngày 29/9/2013, các đơn vị xã, phường, thị trấn và cơ quan, trường học trong tỉnh đồng loạt tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở và tham gia Đại hội TDTT cấp tỉnh.


Thi đấu môn cờ tướng tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Tháp
lần thứ VII - năm 2014

Có 144/144 xã, phường, thị trấn đã tổ chức thành công Đại hội TDTT (đạt 100%). Trong đó, mỗi huyện, thị, thành phố đều tổ chức Đại hội TDTT điểm để triển khai cách làm hay, hiệu quả cho các đơn vị còn lại học tập kinh nghiệm. Các xã, phường, thị trấn thi đấu từ 8-11 môn theo quy định của Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh. Xã Long Thuận (huyện Hồng Ngự) là đơn vị tổ chức nhiều môn thi đấu nhất với 11 môn (5 môn thể thao dân tộc) và xã Tân Thuận Tây (TP.Cao Lãnh) là địa phương có số môn thi đấu ít nhất với 5 môn. Các đơn vị thường chọn những môn thể thao truyền thống, thế mạnh của địa phương như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, cờ vua, cờ tướng... để tổ chức thi đấu, tuyển chọn vận động viên (VĐV).

Ngoài ra, hầu hết địa phương đều chọn một số môn thể thao dân tộc như: vác vật nặng, đẩy gậy hay nhảy bao bố... nhằm thu hút nhiều VĐV tham gia và phục vụ nhu cầu thưởng thức của nhân dân. Nhờ vậy, Đại hội TDTT cấp cơ sở đã thu hút 48.395 (10.771 nữ) lượt VĐV, huấn luyện viên và trọng tài tham gia, trong đó, xã Phong Hòa (huyện Lai Vung) là đơn vị có lượng người tham gia Đại hội TDTT cao nhất tỉnh với 596 người (102 nữ). Qua thống kê, báo cáo từ các đơn vị, kinh phí tổ chức Đại hội TDTT ở cấp xã, phường, thị trấn là gần 3,5 tỷ đồng (vận động xã hội hóa trên 800 triệu đồng và nhiều hiện vật).

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đến 15/4/2014, 12/12 huyện, thị xã, thành phố đều tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp huyện, đạt 100% kế hoạch đề ra. Mỗi đơn vị tổ chức từ 9 - 19 môn thi đấu, thu hút 15.120 VĐV tham gia và phục vụ cho hơn 70 ngàn lượt người xem. 6/6 ngành, trường học là Liên đoàn Lao động, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp và khối các trường cao đẳng cũng tổ chức tốt Đại hội TDTT với sự tham gia cùa 4.415 VĐV (1.285 nữ). Đại hội TDTT tỉnh được tổ chức chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn I, diễn ra từ ngày 28/2 - 13/5/2014 thi đấu 11 môn: đua xuồng, taekwondo, võ cổ truyền, thể dục dưỡng sinh, vovinam, bóng đá nữ, quần vợt, bóng rổ, việt dã, bóng chuyền (nam, nữ) và vòng loại môn bóng đá nam. Ở giai đoạn II, từ ngày 19 - 22/5, VĐV tranh tài 13 môn: cờ vua, cờ tướng, cầu lông, bóng bàn, đá cầu, điền kinh, bơi lội, bi sắt, kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố, vác vật nặng và chung kết bóng đá nam. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 103 HCV - 103 HCB - 105 HCĐ cho từng nội dung ở các môn thi đấu. Thành phố Cao Lãnh dẫn đầu toàn đoàn với 39 HCV - 30 HCB - 30 HCĐ.

Nhìn chung, Đại hội TDTT các cấp trong tỉnh diễn ra rất sôi nổi, nghiêm túc theo đúng kế hoạch thu hút đông đảo nhân dân trong tỉnh tham gia. Công tác tổ chức được chu đáo, chặt chẽ và đạt hiệu quả cao. Đội ngũ cán bộ, cộng tác viên TDTT ở cơ sở nắm vững chuyên môn, phương pháp tổ chức giúp địa phương tổ chức tốt Đại hội tạo điều kiện cho VĐV thi đấu đạt kết quả cao. Đối với Đại hội TDTT cấp tỉnh, Ban Tổ chức có sự phân công nhiệm vụ đến các tiểu ban, sắp xếp lịch thi đấu hợp lý, khoa học, trang thiết bị, dụng cụ tổ chức thi đấu được đảm bảo; các đoàn tham gia đại hội có sự chuẩn bị chu đáo, công tác tuyển chọn VĐV và tổ chức tập luyện được thực hiện nghiêm túc; công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan trên đường phố bằng pano, áp phích... cũng góp phần làm nên thành công cho Đại hội.

Tuy nhiên, Đại hội TDTT các cấp của tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: công tác phối hợp ở một số đơn vị chưa đồng bộ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Đại hội; khó khăn về kinh phí nên một số địa phương tổ chức Đại hội chưa đúng theo yêu cầu; vẫn còn một vài đơn vị vi phạm điều lệ Đại hội về nhân sự...

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn