Phong trào đá cầu kiểng ở TP.Cao Lãnh

Cập nhật ngày: 01/10/2014 13:28:52

Hội đá cầu kiểng thành phố Cao Lãnh (TPCL) được thành lập từ nhiều năm nay. Mỗi buổi chiều, các thành viên trong Hội đá cầu kiểng tụ họp ở những khoảng đất trống để trình diễn những kỹ năng đá cầu mang đậm chất nghệ thuật. Khác với đá cầu bình thường, đá cầu kiểng đòi hỏi người chơi phải thể hiện sự dẻo dai, linh hoạt để vừa đá trúng cầu, vừa tạo dáng uyển chuyển trong từng động tác.


Các thành viên tham gia chơi đá cầu kiểng

Để chơi thuần thục 10 động tác cơ bản trong đá cầu kiểng, người chơi phải tập luyện ít nhất từ 6 tháng cho đến 1 năm, trong đó có các chiêu thức cơ bản như: đá mũi, đá bàn chân, đá gót chân, đá cánh gà, đá lòn chéo chân, đánh vai, đánh chỏ, đánh đầu, bắt lưng và chiêu thứ 10 khó nhất là chiêu kiểu Ap-sa-ra. Anh Nguyễn Thanh Sơn - thành viên Hội đá cầu kiểng TPCL chia sẻ: “Đá cầu kiểng kiểu Ap-sa-ra là một trong những động tác mang tính nghệ thuật cao. Ở động tác này người chơi sẽ phải đá cầu qua vòng tay và tạo dáng uốn người như đang múa”.

Bộ môn đá cầu kiểng lôi cuốn người chơi lẫn người xem bởi những động tác mềm dẻo, uyển chuyển và đẹp mắt. Theo chia sẻ của những người chơi bộ môn này lâu năm thì ngoài kiểu đá Ap-sa-ra, hiện nay những người chơi cầu kiểng “lão làng” đã tự sáng tạo ra rất nhiều chiêu thức mới. Một trong số các chiêu thức mới phải kể đến là kiểu đá bò cạp, với kiểu này người chơi sẽ nằm chống 2 tay xuống đất tạo hình như 1 con bò cạp và thực hiện động tác đá cầu. Hiện tại, bộ môn cầu kiểng đã có hơn 70 chiêu thức khác nhau. Ông Nguyễn Văn Dũng, Hội đá cầu kiểng TPCL cho biết: “Đá cầu kiểng là môn thể thao không được tổ chức thi đấu chính thức như đá cầu chính, do vậy đa phần các Hội đá cầu kiểng thường tự tổ chức các giải thi đấu để trao dồi và học hỏi thêm kinh nghiệm”.

Theo những chia sẻ của các thành viên trong Hội đá cầu kiểng TPCL, đá cầu kiểng ở Đồng Tháp chỉ mới phát triển trong thời gian gần đây. Nếu so với các địa phương lân cận trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long như Cần Thơ hay An Giang thì Đồng Tháp vẫn chưa thể sánh bằng. Tại Đồng Tháp mặc dù người chơi đá cầu kiểng tương đối đông nhưng không có nhiều câu lạc bộ cầu kiểng được thành lập theo đúng quy mô và tổ chức bài bản. Bên cạnh đó, người chơi đá cầu kiểng ở Đồng Tháp đa phần học các chiêu thức theo hình thức vay mượn chứ chưa được hướng dẫn, đào tạo đúng cách. Thực tế, để chơi môn thể thao này không quá khó, chỉ cần người chơi có sự đam mê và kiên trì trong tập luyện. Đá cầu kiểng không chỉ là môn thể thao nghệ thuật mà còn là thú chơi tao nhã, trò chơi bổ ích giúp người chơi có được sức khỏe và nâng cao thể trạng.

Lê Vinh



< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn