Quần vợt phát triển mạnh ở thị xã vùng biên

Cập nhật ngày: 20/01/2016 11:33:13

Vài năm trở lại đây, phong trào quần vợt ở thị xã Hồng Ngự (TXHN) phát triển mạnh thu hút nhiều người tham gia tập luyện, thi đấu. Thuận lợi lớn giúp phong trào quần vợt ở thị xã vùng biên này phát triển là yếu tố sân bãi. Theo thống kê của Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã, trên địa bàn có tổng cộng 7 sân quần vợt phục vụ cho nhu cầu tập luyện và thi đấu của bộ môn.


Tập luyện quần vợt tại sân Nhà Văn hóa thị xã

Để kích thích phong trào quần vợt địa phương phát triển, lãnh đạo TXHN đặc biệt quan tâm công tác vận động xã hội hóa thể dục thể thao. Nhờ đó, cá nhân, đơn vị đã đứng ra đầu tư xây dựng sân bãi, trang thiết bị tập luyện với chất lượng cao. Sân bãi được xây dựng ngày càng khang trang đã kích thích người chơi hăng say hơn trong tập luyện. Cụm sân quần vợt Nhà Văn hóa TXHN là một trong những điểm có phong trào quần vợt phát triển sôi nổi nhất. Ở đây có 2 sân quần vợt được xây dựng theo hình thức xã hội hóa với tổng kinh phí trên 2,6 tỷ đồng được đưa vào sử dụng từ tháng 6/2015. Có mặt tại nơi đây vào khoảng 15 giờ 30 phút các buổi chiều mới cảm nhận được hết không khí sôi nổi, cũng như sức hút của bộ môn này. Tuy mỗi người có điều kiện, nghề nghiệp khác nhau, nhưng khi tham gia tập luyện quần vợt, thì khoảng cách giữa họ dường như không còn. Nhiều người đến với quần vợt vì có chung sở thích và niềm đam mê. Với họ, tập luyện quần vợt còn mang lại sự thư giãn, gắn kết giữa bạn bè, đồng nghiệp và trên hết là sức khỏe. Bởi thế, dù kỹ thuật đánh bóng của họ chưa thật chuẩn, nhưng ai cũng rất hài lòng với những gì mình thể hiện. Niềm vui của họ là được cầm vợt thi đấu chứ không đặt nặng chuyện thắng - thua. Anh Huỳnh Minh Hiếu ngụ khóm 4, phường An Thạnh chia sẻ: “Theo tôi, phong trào quần vợt ở TXHN đang phát triển mạnh. Tập luyện môn này cũng khá dễ nên có khá nhiều người tham gia. Lợi ích của bộ môn là mang lại sức khỏe và là điều kiện để anh em giao lưu, tạo mối quan hệ đoàn kết”.

Không chỉ phát triển phong trào, thu hút đông đảo quần chúng tham gia tập luyện, địa phương còn chú trọng nâng cao trình độ vận động viên tuyến thị xã. Nếu như cụm sân Nhà văn hóa TXHN là nơi tập luyện của vận động viên (VĐV) không chuyên, thì các sân quần vợt ở khu Bờ Đông, phường An Thạnh là điểm sinh hoạt của gần 30 thành viên Câu lạc bộ (CLB) Quần vợt TXHN. Được hỗ trợ sân bãi, VĐV của CLB thường xuyên tập luyện kỹ chiến thuật. Bên cạnh đó, CLB còn tổ chức thi đấu nội bộ cũng như mời các CLB trong, ngoài tỉnh giao lưu, cọ sát nâng cao trình độ. Nhờ đó, thành tích thi đấu của các VĐV TXHN được nâng lên rõ rệt trong những năm gần đây.

Đặc biệt, trong năm 2015, CLB quần vợt TXHN đã đạt 3 HCV - 2 HCB - 1 HCĐ tại Giải vô địch quần vợt các CLB tỉnh, qua đó giành ngôi nhất toàn đoàn. Ngoài ra, tại Giải quần vợt Prince Tour tỉnh Đồng Tháp - tranh cúp Hòa Sport, các tay vợt TXHN cũng đạt 1 HCV - 1 HCB trong tổng số 2 bộ huy chương của giải. Đây được xem là thành tích tốt nhất của địa phương tại các giải đấu cấp tỉnh từ trước đến nay. Ông Nguyễn Văn Bé - Phó Chủ nhiệm CLB Quần vợt TXHN cho biết: “Nhìn chung, phong trào quần vợt ở TXHN tuy chỉ mới phát triển vài năm gần đây, nhưng được đánh giá là một trong những địa phương mạnh trong tỉnh. Nhiều CLB được thành lập, tổ chức tập luyện và thi đấu một cách bài bản nên chất lượng VĐV phát triển tốt”.

Để tạo nguồn VĐV có chuyên môn tốt phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững, TXHN còn quan tâm công tác đào tạo tuyến trẻ. Từ năm 2014, bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh, địa phương đã tổ chức các lớp năng khiếu hè môn quần vợt cho các em lứa tuổi từ 11 - 12. Theo đó, nhiều em có năng khiếu được phát hiện sớm và đào tạo bài bản. Trong năm 2015, lứa VĐV này cũng đã được thử sức tại Giải quần vợt các cây vợt xuất sắc tỉnh Đồng Tháp ở nội dung dành cho nhóm tuổi 13. Thành tích mà các tay vợt trẻ này đạt được cũng rất đáng khích lệ với 1 HCB - 1 HCĐ.

 Được sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo địa phương cùng với nguồn lực xã hội hóa tại địa phương, tin rằng phong trào quần vợt tại TXHN còn phát triển hơn nữa trong tương lai.

Lê Thanh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn