“Sân chơi” rèn bút, luyện nghề của phóng viên, nhà báo

Cập nhật ngày: 19/06/2020 17:00:10

ĐTO - Năm 2020, Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp đã được tổ chức lần thứ 3, đây là “sân chơi” chuyên môn để các phóng viên, nhà báo (PV, NB) rèn luyện kỹ năng làm nghề. Đồng thời gắn kết quảng bá những thành tựu, tiềm năng, con người, quê hương Đất Sen hồng đến với khu vực đồng bằng sông Cửu Long.


Các phóng viên, nhà báo tác nghiệp đầu tư tác phẩm dự thi Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp (Ảnh tư liệu)

Nhằm động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động, sáng tạo của đội ngũ những người làm báo trong và ngoài tỉnh, Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp được UBND tỉnh tổ chức từ năm 2014 đến nay, định kỳ 2 năm một lần. Từ năm 2014- 2020, Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp đã thu hút 618 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài tỉnh tham gia dự thi. Kết quả, có 131 tác phẩm đạt giải ở các thể loại, trong đó có 36 tác phẩm đạt giải về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo Ban Tổ chức, các tác phẩm dự thi tăng dần về số lượng, chất lượng qua từng mùa giải. Đối tượng dự thi không chỉ là những PV, NB lâu năm, mà còn có những PV, NB trẻ, mới vào nghề nhưng năng động, sáng tạo. Các bạn trẻ với những đam mê nghề đã không quản vất vả, áp lực để hình thành nên những tác phẩm hay. Hay những anh, chị làm việc ở các Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng trau chuốt từng nhân vật, khuôn hình trong tác phẩm dự thi. Tất cả đã tạo nên một “sân chơi” chuyên môn hấp dẫn.

Sự quyết tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về những đổi mới trong công tác lãnh, chỉ đạo, với những “đột phá” về thành tựu kinh tế - văn hóa đã tạo nên những ấn tượng tốt đối với các đơn vị truyền thông trong, ngoài tỉnh. Các vấn đề hay đã được đội ngũ PV, NB khu vực đồng bằng sông Cửu Long khai thác và xây dựng thành những tác phẩm hay, phong phú, bám sát và đồng hành với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều tác phẩm đã kịp thời phát hiện, biểu dương những mô hình hay, cách làm mới, những tấm gương sáng tạo tiêu biểu trong đời sống và sản xuất; phản ánh được sự đoàn kết, đồng lòng, ý Đảng lòng dân, tinh thần vì quê hương Đồng Tháp. Ca ngợi và tôn vinh quê hương con người Đồng Tháp, giúp người đọc, người xem, người nghe thêm quý yêu và dành nhiều tình cảm hơn cho vùng Đất Sen hồng.

Điều đặc biệt của Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp là Ban Tổ chức đã đưa chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào nội dung phát động. Từ đó, góp phần tạo nên sắc màu đa dạng cho các tác phẩm dự thi về gương “Người tốt, việc tốt”. Nhiều chân dung, mô hình hay, cách làm hiệu quả, đáng ca ngợi, tôn vinh đã được tái hiện qua các tác phẩm dự thi. Những gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh đa dạng về độ tuổi và thành phần, từ cán bộ, đảng viên đến nông dân, trí thức đã tạo nên những câu chuyện mang nét đẹp đời thường, có tính nhân văn, bình dị mà lan tỏa tình người. Chú trọng công tác quảng bá hình ảnh địa phương, ghi nhận những đóng góp của các PV, NB trong, ngoài tỉnh, trong các dịp trao giải luôn có sự đồng hành của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành. Ban Tổ chức giải kết hợp việc quảng bá, hình ảnh quê hương, con người Đồng Tháp và kêu gọi sự đồng hành chung tay của các PV, NB trong việc góp phần vào sự phát triển của tỉnh Đồng Tháp.

NHẤT MAI

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn