Báo chí Đồng Tháp với công tác xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 27/08/2012 07:15:25

Trên cơ sở xác định tuyên truyền về xây dựng Đảng là nhiệm vụ, trách nhiệm của báo chí trong mọi thời kỳ cách mạng, nhất là trong thời kỳ đổi mới, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, Báo Đồng Tháp, cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền, diễn đàn của nhân dân tỉnh Đồng Tháp luôn tập trung nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí trong lĩnh vực xây dựng Đảng. Chuyên mục Xây dựng Đảng tuy không nhiều người viết, nhưng thời gian qua, cùng với sự kết hợp của các cơ quan công tác Đảng, các Đảng bộ trong tỉnh, Báo Đồng Tháp đã có nhiều cố gắng duy trì chuyên mục 2 kỳ/tuần. Chủ đề xây dựng Đảng trên báo được thể hiện qua các bài phản ánh và đi sâu phân tích đánh giá những ưu, khuyết điểm về hoạt động các Chi, Đảng bộ, gương đảng viên, góp phần làm cầu nối trực tiếp giữa tổ chức cơ sở đảng với nhân dân nhất là tuyên truyền các chủ trương, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Đặc biệt, từ khi Bộ Chính trị phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Báo Đồng Tháp đã mở chuyên mục đẩy mạnh tuyên truyền về tấm gương của Bác, về cuộc vận động trên tất cả các ấn phẩm báo in, báo điện tử. Nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, từ những mẩu chuyện nhỏ về Bác, gương người tốt việc tốt đến những kinh nghiệm quý, cách làm hay của địa phương, cơ sở... góp phần cổ vũ và nhân rộng phong trào của địa phương.


Các nhà báo đạt giải tại cuộc thi sáng tác VNHT và báo chí chủ đề
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Bên cạnh việc tuyên truyền trên Báo Đồng Tháp, chuyên mục xây dựng Đảng của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp với nội dung chương trình của mỗi kỳ phát sóng phản ánh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phát triển đảng viên, gương đảng viên... góp phần nêu bật vai trò lãnh đạo của Đảng, phân tích đánh giá những vấn đề nảy sinh từ trong sinh hoạt của Đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên và sự gắn bó của quần chúng nhân dân với Đảng. Thời gian qua, những người làm chuyên mục của Đài đã có nhiều cố gắng tránh sự “xơ cứng”, làm “mềm hóa” trong tuyên truyền bởi mục tiêu tuyên truyền xây dựng Đảng thì đã rõ, nhưng tuyên truyền thấm đậm công tác xây dựng Đảng thì rất khó, nhất là đối với truyền hình. Ngoài Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp, Báo Văn nghệ và Thông tấn xã Việt Nam Phân xã Đồng Tháp, còn có một lực lượng báo chí quan trọng là các Bản tin, Tập san, Thông tin, Tạp chí... định kỳ của các ngành, tổ chức, đơn vị trong tỉnh cùng tuyên truyền tốt về công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, tuyên truyền về xây dựng Đảng là một nội dung rất khó, được coi là rất “khô”, luôn thách thức người làm báo. Như lời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu “...Tuyên truyền chính trị một cách có nghệ thuật, bằng trái tim, tình cảm sâu lắng, đi vào lòng người”.

Để góp phần đổi mới và nâng cao hiệu quả tuyên truyền và để các chuyên mục, chuyên đề, các bài viết thực sự hấp dẫn, đa dạng và mang tính sắc bén, chúng ta nên quan tâm hơn đến việc đào tạo bồi dưỡng đội ngũ phóng viên, cộng tác viên có kinh nghiệm viết về công tác xây dựng Đảng, không ngừng cải tiến về hình thức, nội dung chuyên mục, nhất là phải đạt tính hiệu quả chính trị, xã hội của các bài viết về Đảng, đòi hỏi người cầm bút cũng phải có trí tuệ và cả tấm lòng đối với Đảng, đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân.

Lan Quyên

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn