Báo chí phải gắn liền với quần chúng

Cập nhật ngày: 18/06/2014 06:02:32

Chủ tịch Hồ Chí Minh - một nhà báo cách mạng vĩ đại, luôn quan tâm tới báo chí và Người đã sử dụng báo chí rất hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động động quần chúng.


Báo Đảng đến với công chúng

Kể từ khi bôn ba tìm đường cứu nước cho đến khi là Chủ tịch nước, Người luôn sử dụng báo chí làm phương tiện quan trọng để đấu tranh cho mục tiêu độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân và hòa bình thế giới. Với bài báo Dân vận đăng trên báo Sự thật ra ngày 15/10/1949, đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Bài báo đã được xem như Bản tuyên ngôn về công tác vận động quần chúng của Đảng ta đến nay.

Đã trải qua 89 năm, từ khi số báo cách mạng đầu tiên ra đời vào ngày 21/6/1925 do Nguyễn Ái Quốc sáng lập - Báo Thanh Niên, hoạt động báo chí cách mạng nước ta đã không ngừng phát triển và phát huy những hiệu quả tích cực vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Luôn hướng tới số đông quần chúng lao động, báo chí cách mạng ngày càng đi sâu vào những vấn đề cụ thể, thiết thực của đời sống nhân dân. Từ báo chí, người dân không chỉ được nắm và hiểu mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước mà còn được hướng dẫn, gợi mở cách thức làm ăn, lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Trong các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trước khi đến với quần chúng nhân dân bằng con đường vận động giáo dục, sinh hoạt, thì nhân dân đã được báo chí thông tin và tiếp nhận trước. Đặc biệt, trong các cuộc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt; mở rộng vòng tay nhân ái đối với những mãnh đời bất hạnh, gần đây là Chương trình ủng hộ vì biển Đông,... báo chí luôn là đầu mối cung cấp mọi thông tin quan trọng nhất, nhanh nhạy nhất, phản ánh mọi khó khăn, kêu gọi sự chung sức, chung lòng của toàn xã hội để sẻ chia những khó khăn mà người dân đang gánh chịu.

Thời kỳ nào cũng vậy, báo chí luôn gắn liền với quần chúng, nhân dân lao động từ nhiều khía cạnh, mọi hoạt động trong đời sống xã hội. Báo chí cách mạng không chỉ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là công cụ tuyên truyền, đường lối, chính sách, mà còn là trường học rộng lớn nâng cao dân trí, mở mang quan hệ quốc tế, định hướng chính trị, tư tưởng cho nhân dân trước các sự kiện, dư luận, những vấn đề mới mẻ trong nước cũng như quốc tế. Báo chí phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; biểu dương cái tốt, cái đúng, cái đẹp, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh phòng, chống cái ác, cái sai, cái xấu, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng phát triển và tiến bộ xã hội. Những việc làm cụ thể của báo chí đối với công tác vận động quần chúng đã khẳng định: Báo chí có vai trò hết sức to lớn đối với công tác vận động quần chúng nhân dân, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Đối tượng của báo chí là đa số công chúng, báo chí hiện nay đã và đang phát huy hiệu quả to lớn vào toàn bộ đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. Báo chí đã thật sự trở thành diễn đàn của nhân dân và gắn liền với công tác vận động quần chúng của Đảng, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Mỗi tư tưởng, mỗi câu nói, mỗi chữ viết, phải tỏ rõ các tư tưởng và lòng ao ước của quần chúng”.

Đồng Dao

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn