Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Thuận Tây lần thứ XIV

Cập nhật ngày: 12/03/2020 17:02:59

ĐTO - Như Báo Đồng Tháp Online đã thông tin, hôm nay (12/3), Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Thuận Tây (TP.Cao Lãnh) tiếp tục bước vào ngày làm việc thứ 2 và bế mạc. Đồng chí Lê Minh Hoan – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp đến dự.


Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Thuận Tây nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt và hứa hẹn

Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế của xã Tân Thuận Tây chuyển biến khá rõ nét, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, trong đó người dân đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả, đất vườn tạp sang canh tác xoài. Vận động nông dân tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất xoài theo hướng an toàn (VietGAP, hữu cơ) với diện tích 52,4ha, từng bước đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Bên cạnh đó, một số giống cây trồng mới cũng được canh tác (dâu, măng cụt…) góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích sản xuất.


Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Hoan (thứ hai, từ trái sang) đến dự Đại hội

Kinh tế hợp tác trong nông nghiệp được quan tâm, tạo điều kiện hoạt động, Hợp tác xã xoài Tân Thuận Tây từng bước đi vào hoạt động ổn định, mang lại hiệu quả bước đầu, giúp nông dân chia sẻ kinh nghiệm, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ xoài (diện tích liên kết sản xuất và tiêu thụ khoảng 28,5ha) và cung ứng có hiệu quả các dịch vụ phục vụ canh tác xoài trên địa bàn xã và các địa phương lân cận.

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ từng bước được cải thiện cả nội dung lẫn hình thức, được đông đảo Nhân dân trong và ngoài địa phương tham dự, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân và giáo dục thế hệ trẻ. Trung tâm học tập cộng đồng của xã và nhà văn hóa ở các ấp từng bước phát huy hiệu quả các phong trào văn hóa - văn nghệ ở địa phương. Chất lượng giáo dục được nâng lên, hàng năm tỷ lệ học sinh lên lớp, tốt nghiệp các cấp trên 98%, công tác phổ cập các cấp học đều đạt chuẩn quốc gia, số học sinh trong độ tuổi ra lớp đều đạt kế hoạch đề ra.


Các đại biểu tham dự Đại hội

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm thực hiện tốt, giúp cho cán bộ đảng viên thông suốt và vận dụng vào thực tiễn công tác. Lãnh đạo tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); công tác tự phê bình và phê bình đi vào nền nếp; một số mô hình mới, cách làm hay được nhân rộng trên địa bàn.

Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước đổi mới, cải tiến phương pháp làm việc theo hướng sát thực tế, sát địa bàn. Các thành viên của Mặt trận Tổ quốc tham gia làm thành viên các hội quán đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trong buổi sinh hoạt hội quán, đồng thời, nắm tình hình những khó khăn trong hoạt động của hội quán để phản ánh đến cấp ủy, chính quyền hỗ trợ kịp thời.


Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Mục tiêu tổng quát mà Đảng bộ xã Tân Thuận Tây trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra là xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phối hợp thực hiện đồng bộ hệ thống giao thông phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, du lịch trải nghiệm; xây dựng xã đạt các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, phấn đấu xây dựng mô hình Làng thông minh; nâng cao chất lượng hoạt động mô hình hội quán, hợp tác xã; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo các chỉ tiêu nhiệm vụ văn hóa, giáo dục, y tế...

 
Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XIV

Với các nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực, trách nhiệm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Huy động tốt các nguồn lực xây dựng xã đạt các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao trong năm 2020 gắn với thực hiện mô hình Làng thông minh... Qua đó, tăng diện tích liên kết sản xuất và tiêu thụ đạt từ 350 ha trở lên, thu nhập bình quân đầu người tăng 1,5 lần so với năm 2020, thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 10%/năm, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 98% trở lên, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm từ 80% trở lên...


Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu quan trọng tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Thuận Tây khoá XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Đại hội đã trực tiếp bầu Bí thư cấp uỷ, đồng chí Nguyễn Hữu Hưng tái đắc cử chức Bí thư Đảng uỷ xã Tân Thuận Tây, khoá XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 11 thành viên. Với tinh thần làm việc dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Thuận Tây, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

D.Chinh-N.Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn