Chi bộ ấp Thống Nhất đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền

Cập nhật ngày: 11/11/2020 10:15:21

ĐTO - Chi bộ ấp Thống Nhất (xã Phú Thọ, huyện Tam Nông) hiện có 12 đảng viên (ĐV). Trong các buổi họp lệ hàng tháng, Chi bộ thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐV; tạo nguồn, phát triển ĐV;... Chi ủy Chi bộ cũng tổ chức cho ĐV học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động các phong trào thi đua, đặc biệt là phát triển kinh tế, vận động ĐV tiên phong thực hiện để Nhân dân học tập, làm theo.


Vợ chồng ông Đặng Văn Em cải thiện thu nhập, phát triển kinh tế gia đình nhờ mô hình chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây ăn trái và sen

Đồng chí Dương Ngọc Thật – Bí thư Chi bộ ấp cho biết: “Cụ thể hóa mục tiêu kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống người dân, Chi bộ ấp đã tập trung lãnh đạo, phân công ĐV phát huy vai trò vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức quần chúng Nhân dân về nỗ lực phát triển kinh tế. Đồng thời triển khai các giải pháp vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo điều kiện cho nông dân được dự các buổi tập huấn khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống”.

Với sự quan tâm lãnh đạo của Chi bộ ấp, phát huy vai trò của ĐV trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, Nhân dân đã đồng tình hưởng ứng tích cực. Người dân đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi, chuyển từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng sen, cây ăn trái như: xoài, ổi, mít, dừa,... Hiện nay, toàn ấp có 220ha diện tích trồng lúa còn lại là trồng các loại cây ăn trái. Ngoài ra, Chi bộ cũng lãnh đạo, chỉ đạo khuyến khích người dân thực hiện mô hình làm nông nghiệp kết hợp kinh doanh du lịch. Hiện nay, trên địa bàn ấp thành lập được 2 mô hình làm nông nghiệp kết hợp kinh doanh du lịch cộng đồng, phục vụ khách du lịch, góp phần nâng cao thu nhập, quảng bá hình ảnh quê hương.

Ông Đặng Văn Em (58 tuổi) ngụ ấp Thống Nhất đã chuyển đổi 4 công đất trồng lúa kém hiệu quả của mình sang trồng xoài Đài Loan và xen canh trồng ổi, sen và rau các loại. Ông Em nói: “Với giải pháp lấy ngắn nuôi dài, giúp tôi có lợi nhuận kinh tế cao hơn so với làm lúa. Qua 2 năm trồng, xoài bắt đầu cho trái, tôi có thu nhập từ việc bán xoài, sen, ổi và rau. Hiện nay, trung bình mỗi năm tôi thu nhập gần 30 triệu đồng/công, giúp kinh tế gia đình tôi phát triển”.

Ngoài vận động người dân phát triển kinh tế, với những hộ nghèo, khó khăn, Chi bộ ấp cũng vận động trong ĐV đóng góp và vận động từ các mạnh thường quân tặng quà, cất nhà tình thương; thực hiện mô hình hũ gạo tình thương. Qua đó đã hỗ trợ gạo ăn 196 lượt hộ nghèo, khó khăn, trợ cấp gạo hàng tháng cho 5 hộ. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của ĐV trong công tác tuyên truyền, vận động, các ĐV trong Chi bộ còn vận động Nhân dân chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới. Thông qua vận động, người dân đã đồng tình hưởng ứng tích cực, đóng góp công, góp tiền để sửa chữa đường, làm hàng rào, cột cờ, thực hiện công trình thắp sáng đường quê, đã góp phần cải thiện cảnh quan trên địa bàn ấp. Đến nay, đời sống người dân ở ấp Thống Nhất được nâng lên, người dân có điện, nước sạch hợp vệ sinh trong sinh hoạt; ấp chỉ còn 9 hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 49 triệu đồng/người/năm, ấp giữ vững danh hiệu Ấp văn hóa nông thôn mới 8 năm liên tục.

Đồng chí Nguyễn Thị Tố Nga - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phú Thọ cho biết: “Chi bộ ấp Thống Nhất đã thực hiện nghiêm túc việc quán triệt các văn bản của cấp trên giao, giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐV. Tập thể Chi bộ luôn đoàn kết một lòng, phát huy tính dân chủ trong công việc, có phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; trên 80% ĐV đóng góp ý kiến trong sinh hoạt Chi bộ. Chi bộ luôn làm tốt công tác khen thưởng, biểu dương, nêu cao vai trò của người đứng đầu, từ đó giúp Chi bộ lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn ấp, góp phần giúp Đảng bộ xã hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội hàng năm”.

Với sự thống nhất đoàn kết, một lòng của tập thể Chi bộ, sự nỗ lực của Nhân dân đã giúp cho Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao. Chi bộ ấp được Đảng ủy xã công nhận đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liên tục. Đặc biệt, năm 2019 Chi bộ được Huyện ủy Tam Nông tặng Giấy khen đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

M.XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn