Cử tri xã Long Hưng A kiến nghị quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông

Cập nhật ngày: 31/10/2018 05:19:25

ĐTO - Sáng 30/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Châu Hồng Phúc cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Lấp Vò tiếp xúc với hơn 60 cử tri của xã Long Hưng A để báo cáo nội dung kỳ họp lần thứ 8 của HĐND tỉnh và HĐND huyện Lấp Vò.


Cử tri Đặng Văn Ba (88 tuổi) ngụ ấp Hưng Mỹ Tây kiến nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường giao thông

Qua nghe báo cáo nội dung của kỳ họp, cử tri xã Long Hưng A có ý kiến kiến nghị các cấp lãnh đạo tỉnh cần đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông cho địa phương phát triển. Trong đó, cần xây dựng cầu đường cho vùng kháng chiến và nâng cấp hệ thống cung cấp nước sạch cho người dân ở khu vực ngọn Cán Gáo thuộc ấp Hưng Mỹ Đông sử dụng đảm bảo vệ sinh; quan tâm thực hiện nạo vét kênh mương, thủy lợi nội đồng trên địa bàn xã.

Bên cạnh đó, cử tri xã Long Hưng A đề nghị địa phương nâng cấp tuyến đường kênh Thầy Lâm từ cầu Rau Cần đến kênh Xáng Lấp Vò do bị xuống cấp, gây trở ngại cho người dân đi lại; đẩy nhanh tiến độ thi công đường Mương Khai - Cái He; có biện pháp xử lý nghiêm đối với các loại tội phạm và nhanh chóng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Qua tiếp xúc, Phó Chủ tịch Châu Hồng Phúc thông tin cho cử tri, trong năm 2019, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các chương trình trọng điểm của tỉnh, trong đó sẽ đẩy mạnh việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nên mong muốn cử tri cùng góp công sức để giúp bộ mặt nông thôn địa phương ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch Châu Hồng Phúc đề nghị huyện Lấp Vò cần ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho xã Long Hưng A vì đây là vùng căn cứ, có truyền thống cách mạng của tỉnh.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn