Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các địa phương

Cập nhật ngày: 21/06/2019 19:32:28

ĐTO - Ngày 21/6, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tiếp xúc cử tri các địa phương để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

ĐBQH đơn vị số 3 là ông Lê Vĩnh Tân - Bộ Trưởng Bộ Nội vụ, ông Trần Trí Quang - Giám đốc Sở Giao thông vận tải đến tiếp xúc cử tri ở thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành và phường 4, TP.Sa Đéc..


Cử tri thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành gửi gắm ý kiến đến Quốc hội

Tại buổi tiếp xúc, cử tri có những ý kiến thể hiện sự quan tâm đến các vụ án tham nhũng lớn xảy ra trong thời gian qua và mong muốn Quốc hội, Chính phủ có biện pháp ngăn chặn hiệu quả, nhất là cần xử lý nghiêm vụ nhận hối lộ của thanh tra vừa xảy ra. Đối với tác hại của rượu, bia khiến người sử dụng gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông, cử tri kiến nghị cần xử lý thật nghiêm để ngăn chặn hiệu quả. Cử tri có ý kiến về việc tham gia bảo hiểm y tế còn cao

Về trật tự xã hội, theo cử tri chế tài xử lý đối với các loại tội phạm trộm cắp, liên quan ma túy chưa đủ nghiêm khắc để răn đe. Về giao thông, vấn đề đặt trạm BOT và mức thu phí, cử tri mong muốn bộ, ngành chức năng cần nghiên cứu kỹ để có cách thực hiện phù hợp, được nhân dân đồng tình. Tại địa phương, bãi rác Phú Hựu quá tải đang ô nhiễm môi trường, người dân địa phương mong muốn chính quyền có biện pháp giải quyết tình trạng trên, xây dựng nhà máy xử lý rác…

Cử tri phường 4, TP.Sa Đéc có ý kiến về vấn đề tín dụng đen, ma túy, tham nhũng, kiến nghị  Quốc hội có biện pháp xử lý nghiêm minh để răn đe hiệu quả. Về giao thông, cử tri phản ánh đường ĐT.825b còn thực hiện hay xóa quy hoạch; kiến nghị nhanh chóng thi công  đường bờ kè Trường Sa nối dài để giảm bớt áp lực giao thông trên tuyến đường Trần Văn Voi của phường 4 đang quá tải. Cử tri kiến nghị miễn, giảm phí đò ngang sông cho người dân trong 3 tháng sửa chữa cầu Sắt.


Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri

Bộ Trưởng Lê Vĩnh Tân thông tin Chính phủ thành lập các Tổ công tác thanh tra giải quyết về tham nhũng, khiếu nại của người dân… Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được Quốc hội, Chính phủ quan tâm, nhất là thời gian gần đây đã đẩy mạnh xử lý, kể cả các cán bộ cao cấp ở trung ương hay đã nghỉ hưu. Chính phủ cũng đã đẩy mạnh việc phân quyền, phân cấp để tránh tình trạng xin cho, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hạn chế sử dụng tiền mặt… nhằm mục đích hạn chế tham nhũng.

ĐBQH đơn vị số 2 là ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp; bà Nguyễn Thị Mai Hoa – Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; ông Ngô Hồng Chiều – Giám đốc Sở Tài chính đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười và xã Mỹ Thọ, huyện Tháp Mười.


Cử tri xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười phát biểu kiến nghị

Cử tri xã Thạnh Lợi đã gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các cấp, ngành chức năng nhiều ý kiến, kiến nghị như cần có cơ chế quản lý tốt hơn nữa vấn đề hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng; Quốc hội cần đề ra khung hình phạt, xử lý thật mạnh, thật nghiêm các đối tượng vi phạm luật an toàn giao thông để hạn chế tai nạn giao thông.

Về phía địa phương cử tri kiến nghị nên có sự định hướng sản xuất (trồng cây gì, nuôi con gì,…) cho người dân trong vấn đề chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp cho phù hợp với tình hình địa phương. Cử tri xã Thạnh Lợi còn kiến nghị tỉnh xem xét hỗ trợ địa phương xây dựng cầu nối liền xã Thạnh Lợi và xã Vĩnh Châu A của Long An để người dân thuận lợi trong việc đi lại (hiện tại giao thương qua lại giữa 2 địa phương bằng phương tiện đò rất bất tiện). Cử tri còn phản ánh kinh Giáo Giáp trên địa bàn bị một người dân tự ý chiếm dụng, ngăn đắp ngăn dòng nước ảnh hưởng đến việc sinh hoạt, sản xuất, tưới tiêu của người dân.


ĐBQH
đơn vị số 2 tiếp xúc cử tri xã Mỹ Thọ

Cử tri xã Mỹ Thọ có nhiều ý kiến đóng góp liên quan đến các lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, y tế, môi trường, giáo dục... Trong đó, cử tri mong muốn nâng cao chế độ thờ cúng hằng năm cho gia đình liệt sĩ; sớm giải quyết chế độ cho cựu thanh niên xung phong. Cử tri kiến nghị Chính phủ cần điều chỉnh chính sách đền bù cho các dự án, công trình đô thị và công trình, dự án ở nông thôn cho phù hợp, đảm bảo lợi ích cho người dân ở nông thôn vì giá đền bù hiện nay giữa 2 vùng có sự chệnh lệch rất lớn,…

Sau khi lắng nghe các kiến nghị của cử tri, ông Lê Minh Hoan – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp yêu cầu, các sở, ngành liên quan và địa phương trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền đoàn ghi nhận, tổng hợp, kiến nghị với Trung ương.

ĐBQH đơn vị số 1 là Đại tá Trần Văn Cường - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ông Huỳnh Minh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có buổi tiếp xúc cử tri thị trấn Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự) và phường An Thạnh (TX.Hồng Ngự).

Cử tri thị trấn Thường Thới Tiền kiến nghị ngành chức năng nâng cấp mở rộng đường ĐT.841; bắc cầu Hồng Ngự qua thị xã Tân Châu (An Giang); xem xét việc tăng giá điện, nước gây ảnh hưởng đến đời sống người dân; tình trạng vật tư nông nghiệp kém chất lượng, ô nhiễm môi trường trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng và chăn nuôi cá ở thị trấn Thường Thới Tiền.


Cử tri phường An Lạc, TX.Hồng Ngự phát biểu ý kiến

Cử phường An Thạnh có ý kiến cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm đối với các đối tượng sản xuất, mua bán hàng gian, hàng giả, kém chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; quan tâm, hỗ trợ bình ổn giá lúa cho bà con nông dân; sớm có giải pháp nâng chế độ tiền lương của cán bộ, công chức xã, phường để yên tâm công tác.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các loại tội phạm gây mất an ninh trật tự, đặc biệt nên có chế tài xử phạt nghiêm minh, mang tính răn đe mạnh hơn các loại tôi phạm ma túy và cần quy định cụ thể để xử lý các trường hợp tội phạm trộm cắp đột nhập vào nhà; sớm có giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, nhất là hoạt động ca hát quá giờ, quá công suất.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cử tri bày tỏ mong muốn địa phương kiến nghị Trung ương quan tâm nâng cấp, cải tạo mạng lưới giao thông, đặc biệt là nhanh chóng thi công nâng cấp mở rộng Quốc lộ 30 đoạn TP.Cao Lãnh - Hồng Ngự.

Nhóm PV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn