Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Sa Đéc, huyện Châu Thành, Tháp Mười, Lấp Vò, Tân Hồng, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Cập nhật ngày: 20/05/2019 05:47:49

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) TP.Sa Đéc vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Bà Đặng Thị Mỹ Cẩm - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy/Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh, ông Lê Thành Công – Ủy viên BTV Tỉnh ủy/Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đến dự.


Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Sa Đéc nhiệm kỳ mới ra mắt. 
Ảnh: VĂN ĐẤU

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn TP.Sa Đéc tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, các phong trào do MTTQ phát động ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong cộng đồng.

MTTQVN thành phố và các tổ chức thành viên đã vận động trên 47 tỷ đồng để chăm lo cho người nghèo, sửa chữa gần 500 căn nhà tình nghĩa, tình thương với tổng số tiền trên 32 tỷ đồng, tặng trên 25.000 suất học bổng cho học sinh vượt khó.

Vận động người dân ủng hộ trên 33 tỷ đồng, hiến gần 100.000m2 đất trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Riêng mô hình “Tết Quân - Dân” đã thực hiện gần 100  hạng mục, công trình, phần việc thiết thực. Từ đó giúp cho TP.Sa Đéc sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, được công nhận đô thị loại 2 vào năm 2018.

Phát biểu tại Đại hội, bà Đặng Thị Mỹ Cẩm biểu dương những kết quả đạt được của MTTQ các cấp TP.Sa Đéc trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị MTTQ thành phố cần tiếp tục tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình, thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, các hoạt động nhân đạo từ thiện...

Đại hội đã hiệp thương cử 59 vị tham gia Ủy ban MTTQVN thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Bà Võ Thị Bình tái đắc cử chức danh Chủ tịch MTTQ TP.Sa Đéc, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội Đại biểu MTTQVN huyện Châu Thành lần thứ XI nhiệm kỳ 2019 – 2024 vừa được tổ chức.


Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt. Ảnh: THANH DỰ

Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện Châu Thành tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động thu hút sự tham gia sôi nổi của nhân dân.

Đến nay, trên địa bàn huyện có 5/11 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM.  Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện tốt.

Đại hội đã tổ chức Hiệp thương dân chủ cử Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành khóa XI nhiệm kỳ 2019 – 2024 với 54 thành viên. Ông Võ Ngọc Thành tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Uy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2019 – 2024.


Thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tháp Mười khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt tại Đại hội

Ủy ban MTTQ VN huyện Tháp Mười vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã hiệp thương cử 63 vị đại diện làm thành viên Ủy ban MTTQVN huyện khóa IX và cử 12 đại biểu dự Đại hội cấp trên. Đồng chí Ngô Văn Nghĩa tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tháp Mười.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp huyện Tháp Mười có nhiều nỗ lực trong việc tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

MTTQ các cấp trong huyện đã vận động mạnh thường quân, nhân dân đóng góp trên 50 ngàn ngày công lao động bắc mới 96 cây câu bê tông trị giá trên 30 tỷ đồng; cất 873 căn nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, trị giá gần 20 tỷ đồng; rải đá chống lầy, lót đan, trải nhựa trên 110km đường; huy động được trên 19 tỷ đồng Quỹ vì người nghèo, xây dựng 873 căn nhà đại đoàn kết. Mỗi năm có trên 90% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 63/63 đạt khóm ấp văn hóa. Huyện có 9/10 xã đạt xã NTM.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Đại hội xác định: tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong huyện phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, chung lòng tham gia xây dựng NTM, thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh;...


Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện Lấp Vò

Sau 2 ngày làm việc (17-18/5/2019), Đại hội Đại biểu MTTQVN huyện Lấp Vò lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đại hội hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQVN huyện Lấp Vò khóa XI gồm 51 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Văn Tươi được Ủy ban MTTQVN huyện khóa mới hiệp thương cử tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Lấp Vò, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban MTTQVN huyện khóa X. Theo đó, MTTQ các cấp trong huyện phối hợp những tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động người dân tích cực đóng góp công tác an sinh xã hội; xây dựng NTM...

Trong 5 năm qua, huyện xây dựng 86 cây cầu, làm gần 95km đường giao thông và hơn 56km đèn đường nông thôn. Tổng kinh phí trên 136 tỷ đồng, trong đó nhân dân và mạnh thường quân đóng góp hơn 39 tỷ đồng. MTTQ tham gia vận động cất gần 1.060 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho trên 11.500 lượt bệnh nhân nghèo; tặng hàng ngàn phần quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Một số chỉ tiêu cụ thể mà MTTQ huyện thực hiện trong 5 năm tới, bao gồm: 95% gia đình, 90% ấp, khóm và trên 90% xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa; tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; hàng năm, vận động Quỹ vì người nghèo hơn 10 tỷ đồng...


Khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Mặt trận

Đại hội Đại biểu MTTQVN huyện Tân Hồng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra vào ngày 16 - 17/5/2019. Đến dự Đại hội có đồng chí Võ Hoàng Cương - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Đại hội tập trung đánh giá về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kiểm điểm việc thực hiện Chương trình phối hợp hành động của Ủy ban MTTQVN huyện Tân Hồng nhiệm kỳ 2014 - 2019. MTTQVN huyện và tổ chức thành viên đoàn kết thống nhất phối hợp hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQVN huyện lần thứ V trên lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh trật tự... Công tác an sinh xã hội, xây dựng xã NTM, đô thị văn minh và thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp... đạt nhiều kết quả tích cực.

Đại hội hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQVN huyện Tân Hồng khóa VI gồm 57 vị. Ủy ban MTTQVN huyện khóa mới hiệp thương đồng ý cử đồng chí Phạm Văn Thanh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Tân Hồng, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội hiệp thương cử 10 đại biểu dự Đại hội Đại biểu MTTQVN tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dịp này, có 8 tập thể, 15 cá nhân được UBND huyện Tân Hồng khen thưởng về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Mặt trận và các phong trào, các cuộc vận động trong nhiệm kỳ qua.

Nhóm P.V

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn