Đảm bảo tốt vũ khí trang bị cho mọi nhiệm vụ

Cập nhật ngày: 04/03/2013 04:38:59

Thời gian qua, bên cạnh việc khai thác có hiệu quả các trang thiết bị kỹ thuật hiện có, Ban chỉ huy Quân sự huyện Lai Vung còn nghiên cứu cải tiến, sáng kiến nhiều mô hình, học cụ có giá trị như: súng B40 bắn đạn bằng hơi nước, súng cacbin gỗ bắn phát ra tiếng nổ, mìn tự tạo làm bằng hoa dừa... Các mô hình trên đã đáp ứng kịp thời nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, từng bước đưa công tác huấn luyện mang tính trực quan sinh động, sát với điều kiện thực tế.


Dân quân xã Vĩnh Thới bảo quản vũ khí sau giờ huấn luyện

Để đảm bảo tốt vũ khí trang bị kỹ thuật, Ban chỉ huy Quân sự huyện Lai Vung dựa vào sức mạnh của tập thể bằng sự thống nhất trong lãnh đạo, chú trọng quá trình giáo dục, động viên đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Quá trình này đã có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn khi đơn vị thực hiện cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Hiện nay, hệ thống nhà kho cất chứa vũ khí trang bị kỹ thuật của huyện đã được nâng cấp và xây dựng kiên cố. Công tác đảm bảo an toàn cho hệ thống kho thường xuyên được coi trọng, 100% các loại vũ khí từ huyện đến xã, thị trấn được sắp xếp ngăn nắp, đúng theo qui định. Ở cơ quan quân sự cấp xã, thị trấn có nhiều cách làm hay trong thực hiện cuộc vận động 50.

Điển hình như Ban chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Thới hàng năm đều ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác kỹ thuật giúp lực lượng dân quân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động để nâng cao trách nhiệm giữ tốt, dùng bền. Ngoài ra, kết hợp với Công an tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân tác dụng cũng như những nguy hại của vũ khí, nhờ đó mà người dân kịp thời cung cấp thông tin giúp cho cơ quan quân sự thu gom nhiều quả đạn pháo còn xót lại trong các thời kỳ chiến tranh.

“Bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật không chỉ đảm bảo an toàn cho con người khi tham gia huấn luyện, mà còn giữ gìn tốt tài sản của Nhà nước đã trang bị cho quân đội” - Đồng chí Ngô Văn Vấn, Chỉ huy trưởng - Ban chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Thới nói như thế và đưa chúng tôi xem tờ lịch bảo quản vũ khí hàng tuần của Ban chỉ huy Quân sự xã. Không chỉ có trên kế hoạch, mà theo quan sát của chúng tôi, tủ súng của đơn vị được sắp xếp ngăn nắp và lau chùi sạch sẽ.

Tinh thần trách nhiệm là điều quan trọng nhất đối với mỗi người lính. Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giáo dục mà Ban chỉ huy Quân sự huyện Lai Vung đã chấn chỉnh, củng cố kịp thời việc quản lý đối với các mặt hoạt động của ngành kỹ thuật. Việc kiểm tra được thực hiện nghiêm ngặt đến mức không để một khẩu súng dơ nòng; quá trình tiếp nhận, cấp phát, điều chuyển vũ khí trang bị kỹ thuật phải tuyệt đối an toàn, chính xác.

Công tác bảo quản, bảo dưỡng các loại vũ khí hàng ngày, hàng tuần được duy trì chặt chẽ từ huyện đến các xã, thị trấn. Sau một ngày huấn luyện các loại vũ khí đều thực hiện chế độ lau chùi cẩn thận. Tất cả các khâu tháo lắp, thông nòng đều được chỉ huy, trực ban đơn vị kiểm tra chặt chẽ.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Trần Văn Sáu - Phó chỉ huy trưởng - Ban chỉ huy Quân sự huyện Lai Vung cho biết: “Để hạn chế việc xuống cấp, mất mát vũ khí trang bị, ngay từ đầu năm Đảng ủy - Ban chỉ huy Quân sự huyện có Nghị quyết lãnh đạo và qui định các đơn vị từ huyện đến xã, thị trấn phải tăng cường bảo quản, quản lý, sử dụng đúng mục đích, qui định. Qua triển khai, Ban chỉ huy Quân sự huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất. Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn đều chấp hành nghiêm qui định của huyện. Cụ thể là trong 2012 việc lau chùi, bảo quản, bảo dưỡng ở các đơn vị tốt, không xảy ra mất mát, hư hỏng do thiếu tinh thần trách nhiệm”.

Có thể khẳng định, nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giáo dục đã làm chuyển biến mạnh mẽ mọi hoạt động công tác kỹ thuật ở Ban chỉ huy Quân sự huyện Lai Vung. Sự chuyển biến không chỉ thể hiện ở khâu quản lý chính qui mà còn biểu hiện ở tinh thần trách nhiệm... Tinh thần ấy được cán bộ, chiến sĩ thể hiện trong các khâu sử dụng, bảo quản, niêm cất đúng theo qui định, làm tăng thêm niên hạn sử dụng, xứng đáng theo lời Bác Hồ dạy: “Vũ khí là mồ hôi, nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội, vì vậy phải quí trọng nó, phải tiết kiệm, phải sử dụng cho hợp lý”.

Thanh Lạc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn