Tân Hồng

Đảng viên mới kết nạp tăng về số lượng lẫn chất lượng

Cập nhật ngày: 31/12/2014 06:49:56

Năm 2014, các cấp ủy, tổ chức đảng của huyện Tân Hồng lãnh đạo tốt công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, từ khâu đánh giá, lựa chọn những đoàn viên ưu tú, quần chúng tiêu biểu thông qua các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, đơn vị, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để cử đi học lớp nhận thức về Đảng.

Trong năm 2014, địa phương mở được 2 lớp với 205 đoàn viên, hội viên ưu tú, quần chúng tiêu biểu được học lớp nhận thức về Đảng. Sau khi học xong, các cấp ủy giao việc cho đối tượng cảm tình đảng để thử thách và phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ cho các đối tượng cảm tình đảng. Hầu hết, các đối tượng đều có ý thức phấn đấu, tự rèn luyện bản thân để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tính đến tháng 12/2014, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tân Hồng đã quyết định kết nạp mới 189/150 đảng viên (đạt 126% kế hoạch), nâng tổng số đảng viên toàn huyện là 2.989 đồng chí (chiếm 3,2% so với dân số). Nhiều đơn vị thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên, trong đó 6 đơn vị thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu công tác kết nạp đảng viên theo kế hoạch như: Đảng ủy thị trấn Sa Rài, Đảng ủy xã Bình Phú, Đảng ủy xã Thông Bình, Đảng ủy xã Tân Thành A, Đảng ủy xã Tân Thành B, Đảng ủy xã Tân Phước. Trong số đảng viên mới kết nạp, đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là 153 đồng chí (chiếm 80,95%).

Cơ cấu thành phần được kết nạp Đảng thuộc diện cán bộ, công chức nhà nước là 59 đồng chí (chiếm 31,21%), viên chức hoạt động hành chính sự nghiệp 75 đồng chí (chiếm 39,68%), lực lượng dân quân tự vệ 13 đồng chí (chiếm 6,87%). Số đảng viên mới kết nạp có trình độ chuyên môn nghiệp vụ chiếm gần 80%.

Theo Huyện ủy Tân Hồng, ngoài số lượng đảng viên mới kết nạp trong toàn huyện vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra thì chất lượng đội ngũ đảng viên từng bước được nâng lên. Đặc biệt, đảng viên mới kết nạp có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng tăng, tuổi đời bình quân ngày càng trẻ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực công tác. Đa số đều có ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn Đảng bộ.

Ngọc Tâm

 

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn