Đẩy mạnh tuyên truyền khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong nhân dân

Cập nhật ngày: 06/06/2018 06:02:10

ĐTO - Sáng ngày 5/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Báo cáo viên tháng 6 năm 2018 bằng hình thức trực tuyến nhằm cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền đến đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn tỉnh. Đến dự có đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.


Quang cảnh tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được cung cấp thông tin về thực trạng công tác xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh; những hạn chế, tồn tại; nguyên nhân và giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Đại biểu được nghe báo cáo về thực trạng các hoạt động khởi nghiệp (KN) trên địa bàn tỉnh. Những năm gần đây, tỉnh Đồng Tháp luôn tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn và thân thiện, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp.

Nhiều giải pháp hỗ trợ KN hiệu quả đã và đang được tiếp tục thực hiện như: đẩy mạnh công tác truyền thông, khuyến khích tinh thần KN; tổ chức các cuộc thi, lớp tập huấn, đào tạo KN; kết nối các đơn vị và nguồn lực hỗ trợ KN; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, tư vấn pháp lý, xúc tiến thương mại...

Định hướng tuyên truyền trong tháng 6, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về hôn nhân, gia đình của người dân, góp phần thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phát huy tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện vấn đề này. Đẩy mạnh phong trào KN, chú trọng khơi dậy tinh thần KN của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là bồi dưỡng hoài bão, lý tưởng KN cho thế hệ trẻ tỉnh nhà.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn