Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri 2 huyện Lai Vung và Lấp Vò

Cập nhật ngày: 13/07/2012 15:40:32

Ngày 12-7-2012 ông Lê Minh Hoan – Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội – Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đơn vị số 3 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến tiếp xúc cử tri 3 xã Tân Phước (huyện Lai Vung), Tân Mỹ và Mỹ An Hưng B (huyện Lấp Vò).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XIII và các hoạt động của đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp tại kỳ họp.


Cử tri xã Tân Phước (huyện Lai Vung) trình bày kiến nghị

Tại 2 điểm tiếp xúc, các cử tri đã có những ý kiến phản ánh, đóng góp về một số vấn đề liên quan đời sống nhân dân ở địa phương. Nhiều cử tri đã kiến nghị nhà nước có giải pháp bình ổn giá nông sản, heo, cá để nông dân yên tâm sản xuất, chăn nuôi; cũng như vấn đề cung cấp giống lúa có chất lượng cho nông dân sản xuất đạt hiệu quả kinh tế.

Bên cạnh đó, các cử tri cũng mong muốn chính quyền quan tâm nâng mức chế độ cho cán bộ làm việc ở cấp xã; giải quyết tình trạng sinh viên ngành sư phạm Trường Đại học Đồng Tháp ra trường không có việc làm; kiến nghị mở rộng Quốc lộ 54; xử lý nạn trộm cắp, nhất là trộm chó ở các địa phương; giải quyết tình trạng quá tải trong khám chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế…


Ông Lê Minh Hoan – Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh
giải đáp và thông tin vấn đề cử tri quan tâm

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Lê Minh Hoan đã ghi nhận các ý kiến, kiến nghị sát thực của cử tri; đồng thời giải đáp và thông tin thêm những vấn đề cử tri quan tâm.

Cụ thể, về kiến nghị nâng chế độ cho cán bộ cấp xã, hiện Bộ Nội vụ đang có đề án xem xét lại thang bảng lương của cán bộ cấp xã và trong kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm sẽ xem xét về việc hỗ trợ cho cán bộ cấp xã.

Về bức xúc trước tình trạng sinh viên sư phạm ra trường không có việc làm, hiện tỉnh đang có đề án chuyển đổi, đào tạo thêm cho các em sang làm giáo viên các trường nghề.

Đồng thời,ông Lê Minh Hoan cũng kêu gọi người dân cùng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để cùng cơ quan chức năng phòng, chống nạn trộm chó; vi phạm giao thông…

Thanh Trúc



< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn