Đoàn TNCSHCM, Hội LHPN tỉnh kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết TW4

Cập nhật ngày: 06/11/2012 15:02:37

Ngày 6-11, Đoàn TNCSHCM tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Lê Hoàng Tam-Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đến dự.



Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình
của BTV Đoàn TNCSHCM tỉnh theo Nghị quyết TW4 (Ảnh D.CHINH).

Trước khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Đoàn TNCSHCM tỉnh đã lấy ý kiến của các cấp ủy, tổ chức đảng đóng góp việc tự phê bình, phê bình tập thể và từng cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Nội dung kiểm điểm có trọng tâm, trọng điểm, bám sát những vấn đề cấp bách được nêu trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI. Đồng thời tập trung phân tích những hạn chế, khuyết điểm thuộc về trách nhiệm của BTV và trách nhiệm cá cá nhân của từng Ủy viên BTV Tỉnh đoàn và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 5-11, Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân theo Nghị quyết số 12 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Trần Thị Thái-Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.



Kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh
 theo Nghị quyết TW4. (Ảnh KIM NGÂN).

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã tập trung phân tích, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm về công tác giáo dục tư tưởng chính trị, về công tác cán bộ và thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Trong đó, đi sâu làm rõ những vấn đề cấp bách về tư tưởng chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, vai trò trách nhiệm của tập thể và cá nhân.

TIẾN ĐẠT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn