Đừng bỏ quên lịch sử

Cập nhật ngày: 09/06/2017 06:09:04

ĐTO - Đọc thông tin về việc phát hiện hàng trăm Huân chương, Huy chương, Bằng khen, Bằng Tổ quốc ghi công được cấp từ năm 1975 đến năm 1987 bị bỏ quên trong tủ làm việc của cán bộ lao động, thương binh và xã hội thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang sau khi người này chết mà thấy đắng nghẹn và uất ức.

Còn hơn cả đắng nghẹn và uất ức, bởi những Huân chương, Huy chương, Bằng khen, Bằng Tổ quốc ghi công đó là sự ghi nhận, tôn vinh những người đã không tiếc tính mạng, máu xương, công sức vì đất nước, quê hương. 30 năm bỏ quên các Huân chương, Huy chương, Bằng khen, Bằng Tổ quốc ghi công không chỉ là sự vô cảm, vô trách nhiệm mà còn là sự quên lãng, phủ nhận công lao của liệt sĩ, người có công, suy rộng ra là sự quên lãng, phủ nhận lịch sử của người có trách nhiệm.

Địa phương đang tiến hành thanh tra, kiểm tra để bổ sung, hỗ trợ các đối tượng đồng thời xác định trách nhiệm cán bộ liên quan.

Có thể đối tượng và thân nhân của đối tượng có Huân chương, Huy chương, Bằng khen, Bằng Tổ quốc ghi công bị bỏ quên được an ủi, động viên phần nào; cán bộ sai phạm bị xử lý bằng hình thức tương xứng, nhưng niềm tin của xã hội đối với việc thực hiện chế độ, chính sách với người có công sẽ không còn như trước bởi hiệu ứng “con sâu làm rầu nồi canh”.

Ở Đồng Tháp, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công luôn được quan tâm cả vật chất và tinh thần, không chỉ từ ngân sách mà còn có sự chung tay, góp sức của xã hội. Về sai phạm, chưa phát hiện vụ việc nghiêm trọng như ở An Giang, tuy nhiên vẫn có trường hợp cán bộ lao động, thương binh và xã hội cơ sở bị kỷ luật hoặc đi tù do ăn chặn tiền chế độ của người có công, hậu quả xã hội nhiều năm sau mới khắc phục được là những cảnh báo đối với những người có trách nhiệm, cấp ủy, chính quyền địa phương trong lĩnh vực này.

Thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách đối với người có công không chỉ là trách nhiệm của cán bộ, công chức mà còn thể hiện đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, giữ vững niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Hữu Ý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn