Duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Pháp

Cập nhật ngày: 07/12/2018 17:28:39

ĐTO – Chiều 7/12, Hội Hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Tháp tổ chức đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức thực hiện các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác với các đối tác Pháp, làm đầu mối vận động và đưa nguồn tài trợ Phi chính phủ về địa phương, góp phần tăng cường mối quan hệ Việt Nam – Pháp ngày càng bền chặt.


Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt trước đại hội

Trong hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận và đón các đoàn công tác, từ thiện xã hội, giao lưu hữu nghị của Pháp đến hoạt động tại tỉnh Đồng Tháp trên các lĩnh vực như: giáo dục, y tế, môi trường, an sinh xã hội…

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, Hội Hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Tháp song hành cùng với việc Việt Nam – Pháp nâng cấp quan hệ lên tầm đối tác chiến lược. Riêng trong năm 2018 có ý nghĩa quan trọng đánh dấu 45 năm 2 bên ký kết thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị giữa 2 nước tiếp tục duy trì và phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội Hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Tháp sẽ tập trung duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Pháp, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo, các ngành liên quan tổ chức thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền nhằm góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Pháp đến với người dân Đồng Tháp và ngược lại.

Đại hội đã bầu 22 thành viên vào Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2018 – 2023. Bà Phan Thị Thu Hà – nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Tháp lần thứ V.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn