Góp ý dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992
Người Việt Nam ở trong nước hay ngoài nước được đối xử như nhau

Cập nhật ngày: 27/03/2013 05:04:13

Đại diện cho ý chí và nguyện vọng của kiều bào tỉnh Đồng Tháp đang định cư ở nước ngoài tham gia Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Đồng Tháp cho biết: Đa số kiều bào đều nhất trí bản Dự thảo Hiến pháp sửa đổi vì đã thể hiện sự công bằng, không phân biệt công dân Việt Nam ở trong nước hay ngoài nước.

Điều này giúp cho nhiều người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống ở nước ngoài rất phấn khởi, an tâm và tin tưởng Nhà nước Việt Nam thật sự quan tâm đến kiều bào, bảo hộ và tạo điều kiện cho bà con được giữ quốc tịch Việt Nam dù có hay không có quốc tịch nước ngoài.

Kiều bào tỉnh Đồng Tháp nói riêng và kiều bào cả nước nói chung rất kỳ vọng được Nhà nước đối xử công bằng, quan tâm đến những nguyện vọng chính đáng của bà con Việt kiều vì hoàn cảnh nào đó phải xa xứ, được Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để Việt kiều giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, giữ mối quan hệ gắn bó thân thiết với gia đình và quê hương, góp phần xây dựng quê hương đất nước (Điều 19 sửa đổi bổ sung điều 75).

Mong muốn chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài là được gắn bó với quê hương, được góp phần xây dựng quê hương đất nước. Vì vậy, bà con Việt kiều mong muốn Chính phủ nghiên cứu điều chỉnh quy định cho người Việt Nam ở nước ngoài được sở hữu nhà gắn liền với đất ở sao cho phù hợp với từng vùng đô thị nông thôn đều áp dụng thuận lợi để kiều bào về quê hương có chỗ dừng chân, góp phần xây dựng đất nước. Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh cũng đề nghị Nhà nước Việt Nam quan tâm hơn đến quyền bầu cử, ứng cử của Việt kiều.

Kim Ngân
(lược ghi từ ý kiến của Hội Thân nhân kiều bào tỉnh
nay là Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn