Gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật ngày: 09/10/2020 10:31:29

Tiếp tục có những quyết sách, giải pháp phù hợp để phát triển kinh tế - xã hội nói chung và ngành y tế nói riêng

Đồng chí Phan Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy Khối Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh cho biết, rất phấn khởi vì nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ tiêu đề ra, đời sống người dân tốt hơn. Các ngành, lĩnh vực trong đó có ngành y tế đạt được nhiều thành tựu. Tập thể cán bộ, nhân viên ngành y tế không ngừng nỗ lực, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, y đức thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe (CSSK) Nhân dân.


Đồng chí Phan Thanh Tùng

Trong đại dịch Covid-19 vừa qua, toàn ngành đã cùng các ban, ngành chống dịch Covid-19, đặc biệt các chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch đã vượt qua mọi khó khăn, ngăn chặn dịch, đảm bảo tốt công tác CSSK người dân. Tại huyện Cao Lãnh, trong những năm qua được sự quan tâm đầu tư của tỉnh về cơ sở vật chất, đã xây dựng mới được cơ sở Trung tâm Y tế huyện, hiện đang triển khai sửa chữa, nâng cấp 17/18 Trạm y tế trong huyện; ngành y tế huyện cũng đẩy mạnh đào tạo nâng chất lượng nguồn nhân lực y tế;... góp phần thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, nâng chất lượng CSSK Nhân dân.

Đồng chí Phan Thanh Tùng chia sẻ: “Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi rất quan tâm và mong muốn Đại hội sẽ bầu chọn được những cá nhân, tập thể lãnh đạo xuất sắc, ưu tú để tiếp tục lãnh đạo tỉnh phát triển vượt bậc trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo dựng hình ảnh địa phương. Bản thân là đảng viên, cán bộ trong ngành y tế, tôi đặt kỳ vọng vào tập thể lãnh đạo tỉnh trong tương lai sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng có nhiều quyết sách, giải pháp phù hợp trong tình hình mới để đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển, trong đó có ngành y tế để thực hiện tốt công tác CSSK Nhân dân, xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng của toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tỉnh nhà.


Đồng chí Huỳnh Thị Kim Phượng

Cần có chính sách thu hút nhân lực y tế về phục vụ tuyến cơ sở để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Đó là kỳ vọng của đồng chí Huỳnh Thị Kim Phượng - Bí thư Chi bộ, Trưởng Trạm Y tế xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc gửi gắm đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đồng chí Huỳnh Thị Kim Phượng, trong 5 năm qua, ngành y tế đã có nhiều đổi mới tích cực. Công tác CSSK Nhân dân tại tuyến cơ sở được tỉnh quan tâm đầu tư, đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ nhân viên y tế được tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ,... Đồng chí Huỳnh Thị Kim Phượng cho biết: “Nâng cao chất lượng CSSK Nhân dân, Trạm y tế xã Tân Phú Đông đã thực hiện đẩy mạnh đổi mới phong cách thái độ phục vụ, hướng đến sự hài lòng người bệnh. Trong chuyên môn, đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, từ việc quản lý hồ sơ bệnh án điện tử,... giúp hạn chế sai sót về chuyên môn, rút ngắn thời gian chờ đợi của bệnh nhân, tạo sự hài lòng cho người bệnh”.

Nhiệm kỳ tới, để công tác khám chữa bệnh tuyến cơ sở được tốt hơn, đồng chí Huỳnh Thị Kim Phượng kỳ vọng lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm có chính sách đẩy mạnh thu hút nguồn nhân lực y tế về phục vụ công tác khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở; đầu tư thêm về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng cường mở các lớp đào tạo, tập huấn cho nhân viên y tế tuyến cơ sở để phục vụ tốt hơn nữa công tác khám chữa bệnh ban đầu, góp phần nâng chất lượng CSSK Nhân dân.

M.XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn