HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Gửi trọn niềm tin vào Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Cập nhật ngày: 27/01/2021 11:06:38

ĐTO - Trong những ngày diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm đến sự kiện chính trị quan trọng này với nhiều kỳ vọng, phóng viên Báo Đồng Tháp tiếp tục trao đổi, ghi nhận ý kiến chia sẻ của cán bộ, đảng viên gửi trọn niềm tin vào Đại hội.


Đồng chí Lương Thị Anh Đào

* “Đời sống văn hóa và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao hơn nữa...” - đồng chí Lương Thị Anh Đào - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tân Hồng bộc bạch. Đồng chí Lương Thị Anh Đào cho biết, qua nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng, tôi rất phấn khởi. Trong 5 năm qua, Ban Chấp hành Trung ương đã lãnh đạo đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt tôi rất quan tâm đến đánh giá môi trường văn hóa, xây dựng con người Việt Nam được cải thiện và tiến bộ, vai trò của gia đình, cộng đồng dân cư trong việc giữ gìn truyền thống văn hóa, bồi dưỡng phẩm chất, lối sống tốt đẹp được phát huy. Các hoạt động văn hóa được tổ chức đa dạng, đổi mới, sáng tạo, ngày càng đi vào chiều sâu, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân và chất lượng đời sống văn hóa cơ sở được nâng cao. Trong đó, quan tâm phê phán, đấu tranh, đẩy lùi cái xấu, cái ác, cái lạc hậu, chống các quan điểm, hành vi sai trái ảnh hưởng đến văn hóa, lối sống con người được chú trọng hơn.

Trong thời gian qua, tại huyện Tân Hồng nói riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung đã chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nhất là phát triển con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo luôn được quan tâm và phát huy được hiệu quả tích cực; nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa đối với phát triển kinh tế - xã hội cũng được thể hiện rõ hơn qua những hành động, việc làm cụ thể, đáng chú ý nhất là nhận thức trong văn hóa lãnh đạo, văn hóa quản lý, văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân cũng được đổi mới tư duy, phương thức đầu tư cho phát triển văn hóa và chăm lo đào tạo đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý am hiểu về lĩnh vực này. Đồng chí Lương Thị Anh Đào cho biết thêm, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số mặt hạn chế đó là: Việc quan tâm phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội chưa tương xứng với phát triển kinh tế, đời sống văn hóa tinh thần ở một số nơi còn nghèo nàn, đơn điệu; mức hưởng thụ văn hóa ở các vùng, miền còn khảng cách lớn; môi trường văn hóa có nơi còn diễn biến phức tạp, xuất hiện những biểu hiện tiêu cực, xuống cấp về đạo đức, lối sống.

Liên quan đến vấn đề xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam đã đưa vào Văn kiện Đại hội XIII để thảo luận và triển khai thực hiện trong thời gian tới. Tôi cũng mong muốn Đại hội lần này sẽ tập trung thảo luận, đề ra nhiều giải pháp để xây dựng các giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Đặc biệt là quan tâm đầu tư đúng mức để phát triển văn hóa, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền và giai tầng xã hội. Song song đó, các cấp ủy đảng cũng cần quan tâm xây dựng, phát huy các yếu tố văn hóa trong các cơ quan đảng, Nhà nước, đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư để văn hóa thật sự là động lực, đột phá phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế; tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và bảo vệ trẻ em, thiếu niên, nhi đồng lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho thanh niên. Các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương triển khai mạnh mẽ hơn nữa những giải pháp đột phá nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, đẩy lùi tiêu cực và các tệ nạn xã hội; bảo vệ và phát huy các giá trị tốt đẹp, bền vững trong truyền thống văn hóa Việt Nam được gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại.


Đồng chí Phan Văn Sĩ

* Đại hội Đại biểu toàn quốc XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1/2021 - 2/2/2021, tại Thủ đô Hà Nội. Hướng về Đại hội, đồng chí Phan Văn Sĩ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh chia sẻ một vài suy nghĩ về Văn kiện Đại hội, vấn đề phát huy dân chủ và gửi gắm niềm tin vào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng chí Phan Văn Sĩ cho rằng: “Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Văn kiện của Đại hội chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng, nghiêm túc; kết cấu chặt chẽ, khoa học, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển. Báo cáo chính trị được xây dựng rất đầy đủ và đã thẳng thắn chỉ ra hạn chế, tồn tại; chỉ rõ những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, thể hiện rõ tư duy chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân”.

Theo đồng chí Phan Văn Sĩ, nhiệm kỳ qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện ngày càng tốt hơn quyền làm chủ của Nhân dân; tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân; tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và công dân. Kinh tế - xã hội nước ta đạt nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng nâng cao. Nhân dân rất phấn khởi và tự hào trước sự phát triển của đất nước, vị thế của Việt Nam ngày được đề cao trên thế giới...

“Là cán bộ Mặt trận cơ sở, tôi tin tưởng rằng, Đại hội Đảng lần này sẽ tiếp tục tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng đề ra những mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá, tiếp tục có các chủ trương, chính sách nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ và vai trò tự quản của Nhân dân. Sẽ tiếp tục có các giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách; khắc phục những điểm chồng chéo giữa các luật, nghị định, thông tư; đơn giản thủ tục hành chính; có nhiều chính sách hỗ trợ nâng cao đời sống người dân; tiếp tục đưa đất nước vươn lên tầm cao mới. Đồng thời, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương là những cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đạo đức, thể hiện được trách nhiệm với đất nước, với Nhân dân, góp phần đưa nước ta ngày càng phát triển” - đồng chí Phan Văn Sĩ chia sẻ.

D.CHINH-N.AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn