Hiệp thương, thống nhất chương trình hành động với các tổ chức hội

Cập nhật ngày: 30/10/2019 17:55:30

ĐTO - Chiều 30/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức buổi làm việc với các tổ chức hội (gồm tổ chức xã hội, tổ chức hội nghề nghiệp) và những cá nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh để hiệp thương, thống nhất một số nội dung hoạt động trọng tâm trong nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng chí Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì buổi làm việc.


Quang cảnh buổi làm việc

Theo Kế hoạch của Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, hơn 20 tổ chức xã hội, tổ chức hội nghề nghiệp trong tỉnh như Liên minh hợp tác xã; Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật; Hội người cao tuổi; Hội khuyến học; Hội chữ thập đỏ; Hội làm vườn; Hội tin học; Hội doanh nhân trẻ; Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài... được phân công những nhiệm vụ cụ thể.

Qua trao đổi, thảo luận, đa số lãnh đạo các tổ chức hội thống nhất với nội dung làm việc, nhiệm vụ chung và nhiệm vụ cụ thể của tổ chức hội mình theo gợi ý của UBMTTQ tỉnh. Đại biểu cũng có một số ý kiến đóng góp về câu, từ trong kế hoạch; điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, trách nhiệm của các tổ chức hội nhằm đảm bảo tính chính xác, phù hợp, sát thực tế, thực hiện đạt hiệu quả.


Đại biểu tham gia phát biểu ý kiến

Được biết, trước khi làm việc với các tổ chức xã hội, tổ chức hội nghề nghiệp, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã làm việc với lãnh đạo những tổ chức tôn giáo, cá nhân tiêu biểu của các tôn giáo; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh... để thống nhất nội dung xây dựng Chương trình hành động của UBMTTQ tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Nhiều đại biểu bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ với cách làm mới này của UBMTTQ tỉnh. Đây là một trong những việc làm cụ thể trong việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ.

N.An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn