Hiểu đúng để tích cực sinh hoạt báo Đảng

Cập nhật ngày: 08/03/2017 09:50:27

Tôi có thói quen dành vài giờ vào ngày nghỉ cuối tuần để uống cà phê, đọc báo và trò chuyện với bạn thân. Một lần khi đang nhâm nhi cà phê và đọc báo, anh bạn tôi chỉ vào cái máy tính bảng đang sử dụng và nói với tôi: Đã là thời đại của In-tờ-nét rồi, một cái máy tính bảng và một mật khẩu Wifi, cần thiết nữa thì gõ thông tin vào Google, rồi in-tờ một cái, muốn đọc cái gì, tìm kiếm thông tin gì cũng có, sao lại cứ khư khư đọc sách, đọc báo in, vừa tốn thời gian, vừa tốn kém kinh phí. Đến đây, tôi giật mình và nhớ lại: hình như không chỉ có anh bạn tôi mà trước giờ nhiều người đã nói như vậy.


Cán bộ, đảng viên Văn phòng HĐND-UBND huyện Cao Lãnh đọc báo Đảng vào buổi sáng hàng ngày

Công cụ tìm kiếm Google là một bước tiến vượt bậc trong thế giới công nghệ thông tin, thâu tóm một số lượng khổng lồ tri thức của nhân loại, nó “lợi hại” đến mức mà mọi người kháo nhau “Nếu mà không biết thì tra Google”. Và phải chăng sách, báo in đã thật sự lỗi thời trong điều kiện in-tờ-nét đã trở thành phương tiện hữu hiệu để tìm kiếm thông tin? Câu trả lời: không phải. Công cụ Google dù có hiện đại đến đâu nó cũng không thể thay thế được vị trí, vai trò, chức năng của báo chí nói chung, báo và tạp chí của Đảng nói riêng. Ngay cả báo điện tử trên mạng in-tờ-nét cũng chưa hẳn có những ưu điểm tuyệt đối để thay thế hoàn toàn cho báo in hiện nay.

So với các loại hình báo chí như phát thanh, truyền hình, báo mạng điện tử, công chúng tiếp nhận báo in hoàn toàn chủ động. Chủ động từ việc lựa chọn sản phẩm truyền thông theo nhu cầu đến việc lựa chọn không gian, thời gian để tiếp nhận. Báo in được hiểu theo nghĩa rộng còn bao hàm cả những bảng tin do tổ chức, cơ quan, đơn vị của Đảng và Nhà nước ta ban hành. Như vậy, báo in có thể thông tin những vấn đề nội bộ mà báo mạng điện tử không thể thực hiện được. Khác với báo mạng điện tử, báo in có điều kiện phân tích thông tin sâu, là nguồn tư liệu quý giá minh chứng cho các công trình khoa học. Với chức năng thông tin, báo và tạp chí của Đảng hiện nay đã góp phần tích vực vào việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với xã hội, đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Còn với chức năng phản ánh, báo và tạp chí của Đảng góp phần nắm bắt, phản ánh và định hướng dư luận xã hội, kịp thời phát hiện, biểu dương, khích lệ, và nhân rộng những điển hình tiên tiến. Thông tin trên báo và tạp chí của Đảng còn là thông tin chính thống (chính xác, sự thật, khách quan, khoa học và có tính tư tưởng rất cao) trước sự bùng nổ của thông tin hiện nay. Thông tin trên báo Đảng cùng với những nhân tố tích cực điển hình và bài học kinh nghiệm được rút ra trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, là cơ sở quan trọng để chia sẻ, hoặc học tập kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Mặt khác, báo, tạp chí của Đảng còn là công cụ hữu hiệu đấu tranh chống các quan điểm, nhận thức sai trái; vạch trần luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch... Không phải ngẫu nhiên mà báo và tạp chí của Đảng được Đảng ta xác định là quan trọng và có cả một chỉ thị hẳn hoi về mua và đọc báo Đảng trong các cấp ủy và cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, có sự nghịch lý là ít người đọc báo in; nhiều nơi sinh hoạt báo Đảng chưa tốt. Có nhiều nguyên nhân, dễ thấy nhất là nhận thức của một số cấp ủy đảng, cán bộ đảng viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của báo, tạp chí hiện nay chưa toàn diện và sâu sắc. Nguyên nhân khách quan là sự gia tăng các hoạt động báo chí điện tử là xu thế chung của truyền thông hiện đại đang cạnh tranh quyết liệt với thông tin của các cơ quan báo, tạp chí của Đảng; nhiều trang mạng xã hội, báo chính thống và không chính thống có quá nhiều thông tin nhanh. Cũng không loại trừ hình thức và nội dung của báo Đảng ở địa phương nơi này, nơi khác thiếu sức hấp dẫn.

Hiểu đúng để tích cực sinh hoạt báo Đảng hiện nay cần tiếp tục quán triệt tinh thần Chỉ thị 11-CT/TW ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị khóa X: “Có các hình thức phù hợp để đảng viên, đoàn viên và nhân dân thường xuyên đọc, nghiên cứu báo và tạp chí của Đảng, hiểu rõ, nắm vững và thực hiện có hiệu quả đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước”.

CHÁNH TÂM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn