Hiệu quả từ việc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

Cập nhật ngày: 13/08/2012 07:55:45

Thời gian qua, các cấp ủy đảng đã thực hiện có hiệu quả chủ trương tổ chức cho đồng chí Bí thư cấp ủy gặp gỡ tiếp xúc, đối thoại với nhân dân nhằm tạo mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy đảng, chính quyền với quần chúng nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vần đề bức xúc trong nhân dân.


Bí thư Huyện ủy Cao Lãnh tiếp xúc đối thọai với nhân dân

Nội dung các buổi tiếp xúc, đối thoại tập trung vào các chủ đề như sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương, tình hình đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, xây dựng đời sống văn hóa, công tác xóa đói giảm nghèo, cải cách thủ tục hành chính, những thắc mắc của nhân dân đối với sự lãnh đão của Đảng, quản lý của Nhà nước ở địa phương, đơn vị.

Các cấp ủy địa phương đã mở rộng các đối tượng được tiếp xúc bao gồm cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, thanh niên, giáo viên, sinh viên, học sinh, các nhà sản xuất kinh doanh, các chức sắc, chức việc các tôn giáo và các tầng lớp nhân dân. Sau hơn 4 năm thực hiện (2008-2011), tổng số cuộc Bí thư cấp huyện tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân là 329 cuộc với 15.834 lượt người dự, có 2.974 ý kiến góp ý, phản ánh. Các đồng chí Bí thư cấp ủy trả lời trực tiếp 2.663 ý kiến, chiếm 89,54% và 311 ý kiến được tiếp thu trả lời bằng văn bản, chiếm 10,45%. Nhìn chung, các buổi tiếp xúc diễn ra thân thiện, dân chủ, cởi mở. Chủ trương Bí thư cấp ủy tiếp xúc, đối thoại với nhân dân đã được mở rộng đến cấp ủy cơ sở. Có 100% cấp ủy xã, phường, thị trấn tổ chức cho Bí thư cấp ủy gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân với gần 900 cuộc tiếp xúc và 40.000 người tham dự.

Ở cấp tỉnh, ngoài việc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc, đối thoại với công dân, đồng chí Chủ tịch UBND cũng thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc như nghề nghiệp, việc làm, thu nhập... Ngoài ra, các cấp ủy, chính quyền còn tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, gặp gỡ nhân dân như chương trình “Đối thoại cùng chính quyền”, “Đường dây phản ánh, phản hồi”, “Tư vấn pháp luật” trên sóng đài phát thanh cấp huyện theo định kỳ (huyện Lấp Vò, Cao Lãnh, thành phố Cao Lãnh).

Việc thực hiện chủ trương người đứng đầu cấp ủy, chính quyền gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân đã tác động tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời nâng cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, kịp thời nắm bắt và giải quyết có hiệu quả những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phát huy những mặt tích cực, kịp thời chấn chỉnh những thiếu xót, khuyết điểm trong quá trình thực thi nhiệm vụ; tuyên truyền định hướng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương cho người dân hiểu và đồng tình hưởng ứng thực hiện.

Các chương trình phát sóng gặp gỡ, tiếp xúc trên hệ thống đài phát thanh đã phát huy hiệu quả tối ưu, góp phần hạn chế tình trạng trạng khiếu nại, tố cáo của công dân. Đây là cũng là hình thức kiểm tra, giám sát, tố giác trực tiếp đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc giám sát, phản ánh những trường hợp tiêu cực, sai phạm, kịp thời chấn chỉnh, củng cố và nâng cao lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền.

Hoan Huyền

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn