Học theo Bác để không ngừng tiến bộ

Cập nhật ngày: 01/05/2013 05:44:03

Theo Đại tá Trần Văn Hiền - Chính ủy Trường Quân sự tỉnh, nhờ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã giúp cho chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường đạt cao hơn, đặc biệt là vai trò gương mẫu của người cán bộ, đảng viên luôn được phát huy.

"Học tập và làm theo gương Bác, chúng tôi không lí luận chung chung mà đề ra tiêu chí cụ thể để cán bộ, chiến sĩ nhìn vào tấm gương của Bác, soi rọi lại bản thân mình mà sửa chữa" - Đại tá Trần Văn Hiền khẳng định.


Học tập nghiêm túc, luôn được giáo viên Trường Quân sự tỉnh
nhắc nhở học viên trong giờ lên lớp

Từ phương châm này, ngoài việc hướng dẫn mỗi cán bộ, đảng viên tự liên hệ bản thân, viết bản đăng ký phấn đấu học tập và làm theo Bác, hàng tháng trong sinh hoạt của từng chi bộ có lồng ghép việc học tập và làm theo gương Bác bằng các hình thức như: Kể những mẫu chuyện về Bác, quán triệt các chỉ thị, công văn của Đảng về học tập và làm theo Bác... Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên soi rọi bản thân, liên hệ nhiệm vụ công tác, đăng ký phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm.

Cũng nhờ cách làm này mà việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Trường Quân sự tỉnh đi vào chiều sâu và có trọng tâm hơn, làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức, trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Xác định cán bộ là gốc của mọi công việc, Đảng ủy - Ban giám hiệu Trường Quân sự tỉnh chủ trương đẩy mạnh công tác quy hoạch và chuẩn hóa đội ngũ giáo viên theo các tiêu chí: Chuẩn hóa về trình độ học vấn, về phương pháp sư phạm, có phẩm chất đạo đức tốt, mỗi giáo viên là một tấm gương sáng cho học viên noi theo... Hiện tại, năng lực, trình độ của đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng lên. Đến nay nhà trường có gần 40% giáo viên đạt trình độ cao đẳng, đại học; 70% đã qua đào tạo kỹ năng sư phạm. Từ năm 2009 đến nay, nhà trường có 14 đồng chí đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, 2 giáo viên dạy giỏi cấp Quân khu và 2 giáo viên dạy giỏi cấp toàn quân.

Bên cạnh việc xây dựng các tiêu chí chuẩn mực về đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để từng cán bộ, chiến sĩ phấn đấu rèn luyện, học tập, Trường Quân sự tỉnh cũng căn cứ vào mục tiêu nhiệm vụ được giao đề ra phong trào thi đua giữa các ban, khoa, nhất là trong nhiệm vụ nâng cao chất lượng giảng dạy. Mỗi cán bộ, đảng viên làm nhiệm vụ giảng dạy, ngoài việc đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện còn tiên phong trong sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, tạo được phong trào thi đua giữa từng giảng viên khi đứng trên bục giảng.

Trung úy Nguyễn Danh Vũ cho biết: "Học theo Bác, tôi luôn nhắc nhở học viên phải hăng say học tập, giờ nào việc nấy, không để công việc riêng làm ảnh hưởng đến học tập, ảnh hưởng đến thành tích của tập thể".

Điều đáng phấn khởi là qua kiểm tra, đánh giá kết quả hàng năm ở tất cả các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng đều đạt 100% yêu cầu; trong đó có trên 75% đạt khá, giỏi. Học viên sau khi được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng luôn vững vàng về chính trị, phát huy và vận dụng tốt kiến thức được trang bị khi trở về công tác tại địa phương, đơn vị.

Với những nỗ lực không ngừng, Trường Quân sự tỉnh luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang Đồng Tháp. Từ năm 2006 - 2011, trường được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, UBND tỉnh Đồng Tháp tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quí.

Thực hiện lời Bác Hồ dạy: "Thi đua là yêu nước - Yêu nước thì phải thi đua", ngoài thi đua để nâng cao hơn nữa chất giảng dạy, Đảng ủy - Ban giám hiệu Trường Quân sự tỉnh xem học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nội dung có yếu tố quyết định đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó đề cao việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của từng cán bộ, đảng viên để đội ngũ cán bộ nhà trường luôn là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh.

Thanh Lạc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn