Hội Cựu chiến binh tỉnh: một năm khởi sắc

Cập nhật ngày: 04/01/2021 13:19:58

Trong năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Đồng Tháp đã đoàn kết, phấn đấu, vượt qua khó khăn, thực hiện các nhiệm vụ của Hội năm 2020, đạt kết quả rất khả quan.

Cán bộ, hội viên các cấp được quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, nhất là đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo nên sự chuyển biến tích cực, thúc đẩy việc rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp Hội chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng CCB để kịp thời định hướng và tạo sự đồng thuận về tư tưởng trong toàn Hội, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia đóng góp các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và của các cấp ủy địa phương với tinh thần người lính, mạnh dạn, tâm huyết, nói thẳng, nói thật.

Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ hàng đầu là tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân. Tham gia góp nhiều ý kiến về xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia tốt công tác hòa giải ở cơ sở, xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo”.

Hội CCB tỉnh chủ trì phối hợp giám sát việc thực hiện Nghị định 146/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển đổi mã thẻ bảo hiểm y tế cho CCB. Qua giám sát đã cấp mới và chuyển đổi cho hàng chục ngàn hội viên. Nhận ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội cho nhiều hộ vay vốn làm ăn phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh, từ đó đời sống cán bộ, hội viên cơ bản được ổn định, có nhiều hộ vươn lên thoát nghèo. Trong năm xóa được 176 hộ nghèo, nâng hộ khá giàu lên trên 55%. Có 79 xã không còn hộ nghèo, có 5 đơn vị cấp huyện không còn hộ nghèo (TP.Cao Lãnh, TP.Hồng Ngự, Thanh Bình, Lấp Vò, Châu Thành).

Hội tích cực tham gia vận động ủng hộ các nguồn tài trợ và gia đình đối ứng được trên 27 tỷ đồng, xây dựng mới và sửa chữa 264 căn nhà, trong đó cất mới 65 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, các đơn vị như TP.Cao Lãnh, Lai Vung, Thanh Bình cơ bản không còn nhà tạm, đã hoàn thành xóa nhà tạm cho CCB tham gia chống Pháp, chống Mỹ.

Hội phối hợp với các ngành và tổ chức chính trị - xã hội thăm gia đình chính sách và hộ gia đình hội viên CCB nghèo nhân dịp lễ, Tết, thăm ốm đau và phúng điếu hội viên CCB từ trần với số tiền trên 1 tỷ đồng. Hội viên CCB tự tình nguyện hiến máu được 100 đơn vị máu, các cấp Hội vận động đóng góp quà Tết Quân - Dân được 100 triệu đồng.

Chi hội CCB ấp Hòa Khánh xã Hòa An, TP.Cao Lãnh làm tốt công tác thiện nguyện giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hỏa hoạn và hỗ trợ vật chất tham gia phòng, chống dịch Covid- 19 với số tiền 92 triệu đồng.

Tỉnh tổ chức hội nghị nhân rộng mô hình “CCB xây dựng cuộc sống ấm no bền vững và tham gia bảo vệ môi trường”, hội nghị đã phổ biến nhiều mô hình hiệu quả, thiết thực có thể nhân rộng, đến nay toàn tỉnh xây dựng 195 mô hình “Dân vận khéo”. Tiếp tục phối hợp cùng với ngành chức năng rà soát các trường hợp được hưởng chế độ, đề nghị về trên giải quyết theo chế độ chính sách quy định. Hội CCB các cấp tích cực tham gia các phong trào địa phương, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh như tái cơ cấu nông nghiệp, công nghiệp; xây dựng nông thôn mới; xuất khẩu lao động, quảng bá hình ảnh Đồng Tháp, tham gia du lịch. Hội CCB tham gia các Hợp tác xã, các Hội quán được cấp ủy tín nhiệm. Vận động đưa được 205 con, cháu CCB, Cựu quân nhân đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, chủ yếu là thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Giới thiệu việc làm trong và ngoài tỉnh được 1.696 lao động, tạo được việc làm có thu nhập ổ định góp phần vào xóa nghèo trong hội viên CCB. Tham gia nâng cấp, sửa chữa 224km đường, trong đó hội viên đóng góp 77 triệu đồng và 1.000 ngày công. Bắc mới và sửa chữa 35 cây cầu, Hội CCB tham gia đóng góp 130 triệu đồng và 762 ngày công. Phối hợp cùng với các ngành phát quang 195km tạo việc tham gia giao thông thuận tiện. Các cấp Hội vận động hội viên tự nguyện hiến đất để làm công trình phúc lợi với 5.337m2, trị giá trên 1 tỷ đồng.

Hội tập trung công tác xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường cơ sở, tham gia sinh hoạt Ban Chấp hành Hội cơ sở để góp ý, chấn chỉnh những việc làm chưa tốt. Trong năm 2020, 100% Hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, hội viên gương mẫu trên 97%.

Với kết quả trên, Hội CCB tỉnh được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen, Khối thi đua số 2 đề nghị tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong Khối năm 2020.

Nguyễn Văn Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn