Hội nghị giao ban trực tuyến ngành tổ chức xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 03/10/2018 04:53:38

ĐTO - Chiều ngày 1/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018 về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp có đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phan Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Trong 9 tháng đầu năm 2018, toàn ngành tích cực bám sát các kết luận của ngành, của Ban Tổ chức Trung ương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ công tác bảo đảm tiến độ, chất lượng và đạt kết quả cao như: tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); tập trung tham mưu cấp ủy thực hiện các đề tài, đề án; tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra, rà soát trong toàn ngành. Công tác phối hợp, trao đổi nghiệp vụ trong ngành ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả; chế độ báo cáo được thực hiện nghiêm túc; nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng đã từng bước được tháo gỡ.

Tại hội nghị, một số địa phương như Yên Bái, Hà Giang, Hải Phòng... tham gia báo cáo kết quả thực hiện các mô hình, cách làm đạt hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Dịp này, đồng chí Phan Văn Thắng - Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy báo cáo về việc thực hiện mô hình “Hội quán” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Theo đó, Hội quán đầu tiên tại tỉnh Đồng Tháp thành lập vào tháng 7/2016. Đến nay, toàn tỉnh đã phát triển lên 58 “Hội quán” trải đều ở khắp các địa phương, với 3.145 hội viên. Hội quán ra đời và hoạt động như một thiết chế xã hội tự quản đã góp phần thúc đẩy phát triển các loại hình hợp tác, đồng thời là trung tâm kết nối cộng đồng, phát huy tính tự quản cộng đồng, từng bước góp phần thay đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Nổi bật, có 5 Hợp tác xã được thành lập từ mô hình “Hội quán”.

Mô hình “Hội quán” được đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá tích cực và mong muốn Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp tiếp tục chỉ đạo và tổng kết theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể tham khảo, học tập và nhân rộng mô hình này.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giải quyết tốt chính sách cán bộ, nhất là cán bộ thuộc diện tinh giản biên chế.

Đồng thời, từ nay đến cuối năm 2018, toàn ngành cần chuẩn bị triển khai Nghị quyết Kết luận Trung ương 8; tập trung nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4,6,7 (khóa XII); tập trung tham mưu hoàn thành có chất lượng các đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2018; tăng cường nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đổi mới công tác tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn