Hội nghị liên tịch 6 huyện, thị giáp biên

Cập nhật ngày: 06/08/2012 08:31:12

Sáng ngày 3-8-2012, tại hội trường huyện Sa Đách, tỉnh Preyveng đã diễn ra Hội nghị liên tịch 6 huyện, thị giáp biên gồm: huyện Piềm Chô, huyện Sa Đách và huyện Kăm Pu Tà Béc, tỉnh PrayVeng (Campuchia) và huyện Tân Hồng, huyện Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), nhằm để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện biên bản, thoả thuận giữa 6 huyện, thị giáp biên trong những tháng đầu năm và xây dựng phương hướng thoả thuận, hợp tác những tháng còn lại năm 2012.


Lãnh đạo 6 huyện, thị giáp biên ký kết thỏa thuận hợp tác

Trong những tháng đầu năm 2012, tình hình biên giới 2 nước Việt Nam và Campuchia cơ bản ổn định; công tác phối hợp, trao đổi thông tin, tình hình về đấu tranh, chống tội phạm, quản lý biên giới luôn đảm bảo kịp thời; công tác quản lý bảo vệ an toàn đường biên, mốc giới theo đúng hiệp đinh, quy chế giữa 2 nước; công tác tuần tra, kiểm soát biên giới được thực hiện thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân 2 bên lưu thông qua lại làm ăn, trao đổi hang hóa, thăm thân, khám và chữa bệnh dễ dàng.

Để tình hình an ninh biên giới tiếp giáp giữa hai bên luôn được ổn định, những tháng còn lại năm 2012, lãnh đạo 6 huyện, thị giáp biên đã thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác trên một số lĩnh vực trọng tâm cần thực hiện như: tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các Hiệp nghị, Hiệp định của Chính phủ 2 nước và thỏa thuận hợp tác giữa lãnh đạo 2 tỉnh Đồng Tháp và PrayVeng đã ký kết; duy trì tốt việc tổ chức Hội nghị liên tịch giữa các huyện, thị giáp biên; tăng cường tuyên truyền giáo dục trong quần chúng nhân dân khu vực biên giới tôn trọng và thực hiện tốt pháp luật của mỗi quốc gia, nhất là quy chế biên giới; tăng cường công tác trao đổi thông tin, nắm tình hình; thực hiện tốt công tác phối hợp đấu tranh với các hoạt động vượt biên xâm nhập, cướp có vũ khí, tội phạm ma túy, vận chuyển hàng cấm, ma tuý, buôn bán người qua biên giới và các hành vi vi phạm khác; phối hợp giải quyết tốt các vụ, việc mâu thuẫn, tranh chấp giữa nhân dân 2 bên biên giới trên tinh thần hoà bình, hữu nghị, đoàn kết và phù hợp với luật pháp của mỗi Quốc gia; tạo mọi điều kiền cho nhân dân 2 bên biên giới qua lại làm ăn, thăm thân nhân, trị bệnh, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Hoàng Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn