Hồng Ngự: Sơ kết công tác mặt trận giữa nhiệm kỳ 2009-2014

Cập nhật ngày: 29/06/2012 07:50:14

Trong 2 năm qua, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện từng bước được đổi mới, cải tiến nội dung, hình thức tổ chức. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương.


UBMTTQVN huyện đã tích cực vận động nhân dân, cán bộ, công chức viên chức, các mạnh thường quân tham gia đóng góp vào các cuộc vận động ngày vì người nghèo, quỹ tấm lòng nhân ái, phong trào đền ơn đáp nghĩa với số tiền hơn 21 tỷ đồng. Từ số tiền trên, Hội đã trao tặng 236 căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện, đồng thời hỗ trợ hàng tháng cho người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi. Ngoài ra, UBMTTQVN huyện còn tích cực tuyên truyền vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2014, UBMTTQVN huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các cuộc vận động ngày vì người nghèo, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, UBMTTQVN huyện tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tập trung tuyên truyền về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách tôn giáo, vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế biên giới. Dịp này, UBMTTQVN huyện đã trao Giấy khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tân Hợp

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn