Họp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp đầu năm mới

Cập nhật ngày: 07/01/2020 21:08:51

http://baodongthap.com.vn/database/video/20200210113603hopamtbaochu.mp4

ĐTO Chiều ngày 7/1, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp đầu năm mới. Các đồng chí Lê Minh Hoan Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Dương Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Kim Loan Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên của hơn 40 cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh tham dự.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan chúc mừng đến lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí nhân dịp họp mặt đầu năm mới

Tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, năm 2019, ước tính tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,45%; có 67/119 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 67%, trong đó lao động được đào tạo nghề đạt 48%. Tỉnh đã triển khai thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp” với nội dung với “Hợp tác, liên kết, thị trường, giảm chi phí, tăng chất lượng, chế biến tinh” chuyển đổi từ tư duy độc canh, tăng sản lượng lúa gạo sang giảm dần diện tích lúa vụ ba, luân canh các loại cây trồng.


Nhà báo Huỳnh Kim – Thời báo Kinh tế Sài Gòn trao đổi với lãnh đạo tỉnh nhân buổi họp mặt các cơ quan báo chí

Đồng Tháp vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và là tỉnh duy nhất có 11 năm liên tục nằm trong nhóm có chất lượng điều hành cao nhất nước. Để duy trì kết quả này, tỉnh tiếp tục có những cải cách mạnh mẽ để đáp lại sự kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó đã ban hành Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện (DDCI) và tổ chức đánh giá trong năm 2019.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan gửi lời chúc mừng đến lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí nhân dịp đầu năm mới. Đồng thời cho rằng, các nhà báo – những người “Cầm cân nảy mực” với sứ mệnh đưa thông tin của tỉnh ra bên ngoài và mang thế giới bên ngoài đến gần với người dân hơn nên thông tin đa chiều, chân thật, phù hợp vừa là một nhiệm vụ chính trị, vừa là một kỹ năng hết sức quan trọng.


Nhà báo La Hằng – Tạp chí Việt Nam hội nhập quan tâm đến vấn đề phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Nhờ nhiều kênh thông tin trong năm qua, tỉnh Đồng Tháp vui mừng đón nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch cũng như tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư. Lần đầu tiên Đồng Tháp có kim ngạch xuất khẩu vượt ngưỡng 1 tỷ đô la; đưa hơn 2.000 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; có doanh thu du lịch vượt 1.000 tỷ đồng. Do vậy, đồng chí Lê Minh Hoan kỳ vọng và tin tưởng báo chí không chỉ là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với mọi người vào những ngày mới, mà còn tạo ra niềm tin, tinh thần lạc quan trong cuộc sống của tất cả mọi người chúng ta.

           D.Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn