Huy động nhiều nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội

Cập nhật ngày: 24/11/2018 06:16:41

ĐTO - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam huyện Thanh Bình đã phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; động viên người dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; huy động nhiều nguồn lực để thực hiện công tác an sinh xã hội.


Các mạnh thường quân tổ chức cất nhà tình thương cho hộ nghèo ở xã Tân Quới, huyện Thanh Bình

MTTQ huyện Thanh Bình phối hợp những tổ chức thành viên, các ngành liên quan tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế; đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Đồng thời tập trung vận động các nguồn lực để thực hiện hoạt động an sinh xã hội như: xây mới, sửa chữa cầu, đường nông thôn; nhà tình thương; tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo; giúp đỡ học sinh vượt khó học giỏi..., ước tính tổng trị giá gần 31 tỷ đồng.

Đồng chí Trần Minh Sơn - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Thanh Bình cho biết: “Từ đầu năm 2018 đến nay, MTTQ huyện đạt kết quả nổi bật trong công tác huy động các nguồn lực hỗ trợ cất nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn về nhà ở với hơn 240 căn, trị giá trên 7 tỷ đồng...”.

Xã Tân Thạnh là một trong những địa phương ở Thanh Bình thực hiện khá hiệu quả công tác hỗ trợ cất nhà tình thương. Trong 5 năm qua, UBMTTQ xã, các đoàn thể và tổ từ thiện hỗ trợ xây dựng gần 200 căn nhà cho hộ khó khăn về nhà ở.

Đồng chí Nguyễn Phước Triều - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Tân Thạnh cho biết: “Xã có 9 tổ từ thiện phân bổ 4/4 ấp, hoạt động trong các lĩnh vực: khám bệnh, hốt thuốc nam miễn phí; hỗ trợ gạo hàng tháng cho người nghèo; làm cầu, đường; cất nhà tình thương... Nhờ đó, địa phương có nhiều lợi thế trong việc thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Ngoài những tổ từ thiện, địa phương còn huy động sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp giúp đỡ những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để họ vươn lên trong cuộc sống”.

Hàng ngày, anh Phạm Thanh Bình ngụ ấp Tây, xã Tân Thạnh đi làm thuê lo cái ăn, cái mặc cho gia đình đã khó nên chưa có khả năng xây căn nhà tươm tất. Tổ cưa xẻ gỗ ấp Nam đã giúp một số vật liệu cần thiết, công lao động, cất cho anh ngôi nhà. Đối với anh Bình, đó là niềm vui khó tả, điều mơ ước bao năm đã thành hiện thực.

Cùng với anh Bình, anh Lê Văn Dương (45 tuổi) ngụ ấp Trung, xã Tân Thạnh cũng không giấu được niềm vui khi được cất căn nhà mới. “Kinh tế gia đình tôi rất khó khăn. Các chú trong Tổ cưa xẻ gỗ ấp Nam vừa giúp tôi cất ngôi nhà, trị giá trên 20 triệu đồng, có nhà ở ổn định, tôi an tâm lao động, phát triển kinh tế” - anh Dương chia sẻ.

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Người dân đã hiến 68.075m2 đất, đóng góp hơn 32.000 ngày công lao động và ủng hộ trên 3,6 tỷ đồng để xây dựng các công trình thiết yếu. Nhiều người dân xây dựng hàng rào, cổng ngõ, trồng hoa kiểng quanh nhà, tạo mỹ quan sạch đẹp; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường...

Hiện nay, Thanh Bình có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Về xây dựng đời sống văn hóa, năm 2018, Thanh Bình có 38.245 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, chiếm 95,96%; 50/51 ấp đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 4/4 khóm đạt chuẩn văn minh đô thị. MTTQ huyện Thanh Bình quan tâm thực hiện các chương trình an sinh xã hội, nhất là giúp đỡ, tạo điều kiện cho hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, góp phần kéo giảm tỉ lệ hộ nghèo của huyện Thanh Bình xuống còn 4,84% (giảm 2,41% so với đầu năm 2018).

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn