Khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang

Cập nhật ngày: 12/08/2013 05:36:07

Trong những năm qua, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh lãnh, chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) thực hiện có hiệu quả công tác “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của LLVT Quân khu trong giai đoạn mới”. Từng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) LLVT nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, từ đó tích cực tham gia đạt được nhiều kết quả.


Lực lượng vũ trang tham gia cất nhà cho người dân

Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh xác định công tác phối hợp cùng với các đơn vị tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Từ đó, chỉ đạo Ban CHQS huyện, thị, thành phố chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền về nội dung, biện pháp, củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị.

Tính đến nay, đã xây dựng và củng cố được 144/144 Ban CHQS xã, phường, thị trấn đảm bảo tốt công tác quốc phòng, quân sự ở địa phương; trên 87% khóm, ấp Đội trưởng là đảng viên; kiện toàn 786 Tổ an ninh nhân dân ở khóm, ấp; hơn 1.800 Đội thanh niên xung kích; 365 chi, tổ hội các đoàn thể quần chúng. Bên cạnh đó, các đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác huấn luyện và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Đặc biệt, trên tuyến biên giới, các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác phối hợp thực hiện tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành của CBCS, đoàn viên, hội viên và nhân dân về chủ quyền biên giới quốc gia, ý thức xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; không tham gia tệ nạn xã hội, buôn lậu và tiếp tay cho buôn lậu vượt biên trái phép; tự giác tham gia phong trào tự quản đường biên, cột mốc và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới.

Qua đó, có thể khẳng định LLVT luôn giữ vai trò nòng cốt trong việc đóng góp tích cực đối với công tác củng cố kiện toàn các tổ chức chính trị cơ sở, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị được ổn định, các tệ nạn xã hội từng bước được kiềm chế và đẩy lùi.

Hàng năm, LLVT tỉnh phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị các cấp thực hiện các phong trào, cuộc vận động, chính sách và chương trình quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội cùng với cấp ủy, chính quyền; tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nhằm tăng năng suất và thu nhập, từng bước làm cải thiện đời sống kinh tế cho người dân.

Đối với phong trào thi đua “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”, Bộ CHQS tỉnh đã vận động CBCS đóng góp hàng trăm triệu đồng xây dựng cầu nông thôn; nhà tình nghĩa; sửa chữa và làm mới 23km đường nông thôn; bắc mới 7 cây cầu bê tông, trị giá hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, LLVT tỉnh phối hợp với các địa phương tham gia sửa chữa, nâng cấp gần 2.000km đường nông thôn; bắc và sửa chữa 245 cây cầu gỗ, bê tông; phát quang hàng ngàn km lộ giao thông nông thôn.

LLVT tỉnh cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương đã kịp thời giải quyết những vấn đề an sinh xã hội. Hơn 10 năm qua, CBCS tự nguyện tham gia đóng góp “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ tấm lòng vàng”, “Quỹ ngày vì người nghèo”... tổ chức thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền trên 9 tỷ đồng; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người nghèo, trị giá trên 2 tỷ đồng. Từng bước xây dựng hoàn thiện nhà ở theo tiêu chí nông thôn mới. Kết quả, xây được 331 “Nhà tình thương”, 158 “Nhà tình nghĩa”, 25 “Nhà nhân ái”, 145 “Nhà tình đồng đội” và “Nhà đồng đội”. Đồng thời vận động hàng ngàn em học sinh bỏ học trở lại trường và hơn 3.000 em tham gia phổ cập Tiểu học và THCS.

Với những việc cụ thể và thiết thực trên, LLVT tỉnh được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đồng tình ủng hộ, giữ được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đồng thời thắt chặt thêm tình cảm giữa LLVT với nhân dân.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn