Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và mở rộng

Cập nhật ngày: 18/03/2019 16:22:56

ĐTO - Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện Cao Lãnh và các tổ chức thành viên đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Các nội dung và phương thức vận động, tập hợp được đổi mới và đa dạng hơn, mang lại kết quả thiết thực trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


Người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã An Bình, huyện Cao Lãnh

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phát động, triển khai đã có bước phát triển mới, hướng về khu dân cư với nhiều cách làm sáng tạo.

Đặc biệt, việc mạnh dạn tham mưu với cấp ủy đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu hàng năm. Xây dựng được các mô hình thực tiễn, hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của quần chúng nhân dân, đóng góp các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh trên địa bàn được triển khai rộng khắp, phù hợp với tình hình của địa phương. Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thi văn minh được nhân dân đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ. Thông qua cuộc vận động, đã khuyến khích người dân tích cực liên kết sản xuất, tham gia vào hợp tác xã, các tổ hợp tác, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho gia đình. Đáng ghi nhận là ý thức tự lực, tự chủ, tự quản của người dân được nâng lên, nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh bằng những việc làm cụ thể tại địa bàn dân cư.

Các mô hình “Cộng đồng dân cư tham gia quản lý xây dựng NTM” thực hiện điểm tại xã Mỹ Hội, sổ tay “Hộ gia đình thi đua chung sức xây dựng NTM” tại các xã điểm NTM, “Cây xoài nhà tôi” xã Mỹ Xương, “Ruộng nhà mình” xã Gáo Giồng, chương trình “Tết Quân - Dân”, các Hội quán nông dân, Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn. Các mô hình làm kinh tế của các đoàn thể tiếp tục được duy trì thực hiện và nhân rộng... góp phần đạt và duy trì đạt các tiêu chí NTM, đô thị văn minh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các cấp trên địa bàn huyện phối hợp với các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tham mưu tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; phối hợp duy trì thực hiện hàng quý chương trình “Nhân dân đối thoại với chính quyền trên sóng phát thanh” với chủ đề theo từng thời điểm đối thoại trực tiếp giữa nhân dân với chính quyền trên sóng phát thanh. Qua đó, giúp chính quyền kịp thời giải quyết những thắc mắc, kiến nghị của người dân, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, hệ thống MTTQVN các cấp trong huyện Cao Lãnh phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Nội dung và phương thức hoạt động được đổi mới, thể hiện rõ hơn tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện với các tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài. Trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, chức năng giám sát, phản biện xã hội đã được triển khai có kết quả bước đầu. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm thực hiện.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn