Kỷ luật Bí thư xã Thường Thới Hậu A do làm hộ khẩu khống cho con gái

Cập nhật ngày: 06/08/2018 09:49:02

ĐTO - Mặc dù không có nhà ở tại xã biên giới và con gái chỉ 15 tuổi, nhưng ông Lê Hùng Cường - Bí thư Đảng ủy xã kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Thường Thới Hậu A vẫn cắt hộ khẩu cho con từ TX.Hồng Ngự về làm hộ khẩu ở địa phương do mình quản lý. Ông còn chỉ đạo cho cấp dưới nhập tên 2 con gái vào 1 hộ nghèo khác để hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Ông Lê Hùng Cường có nhà và hộ khẩu ở khóm 4, phường An Thạnh, TX.Hồng Ngự. Năm 2015, ông Cường đang là Phó Phòng Tài chính - Kế hoạch được UBND huyện Hồng Ngự điều động về giữ chức Chủ tịch UBND xã Thường Thới Hậu A. Một thời gian ngắn sau, ông được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2015-2020. Sau đó, tiếp tục giữ thêm chức Chủ tịch HĐND xã, nhiệm kỳ 2016-2021.

Do Thường Thới Hậu A là xã biên giới, người dân có hộ khẩu trên địa bàn xã sẽ được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước, trong đó có chính sách cử tuyển con em ở xã biên giới đi học đại học, gia đình không phải đóng học phí, ra trường còn được bố trí việc làm. Vì thế, để 2 con gái mình được hưởng chính sách đối với dân biên giới, giữa năm 2016, ông Cường đã “tranh thủ” cắt hộ khẩu 2 con từ phường An Thạnh, TX.Hồng Ngự để chuyển đến xã biên giới nơi ông làm Bí thư.

Theo quy định của Luật Cư trú, công dân muốn cấp sổ hộ khẩu cần phải có nhà ở hợp pháp ở địa phương, đồng thời để đứng tên làm chủ hộ người đó phải là người thành niên (18 tuổi trở lên) và có đủ năng lực hành vi dân sự nhằm để thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú. Tuy gia đình ông Lê Hùng Cường không có nhà ở tại xã Thường Thới Hậu A, nhưng vào ngày 1/8/2016 ông Lê Hòa Bình - Phó trưởng Công an xã Thường Thới Hậu A vẫn ký tên để cấp sổ hộ khẩu khống cho 2 con gái ông Cường thường trú tại ấp Bình Hòa Thượng. Điều bất ngờ hơn, con gái lớn của ông Cường được Công an xã “tạo điều kiện” cho làm chủ hộ khi em mới hơn 15 tuổi.

Đến năm 2017, người dân trên địa bàn xã Thường Thới Hậu A tiếp tục ngỡ ngàng khi 2 con gái của Bí thư xã Lê Hùng Cường có tên trong danh sách hộ nghèo do bà Lê Thị Bích Ngọc ngụ ấp Bình Hòa Thượng là vợ của ông Hồ Tấn Bền - cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy xã Thường Thới Hậu A đứng tên chủ hộ. Do các con ông Cường được xét để nhận các chính sách hỗ trợ dành cho hộ nghèo như: hỗ trợ tiền điện, bảo hiểm y tế, hỗ trợ chi phí học tập,... trong khi nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn khác không được hỗ trợ, nên người dân đã làm đơn tố cáo hành vi của ông Cường và một số cán bộ xã Thường Thới Hậu A.

Qua công tác xác minh, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Hồng Ngự kết luận, ông Lê Hùng Cường đã cắt hộ khẩu và làm hộ khẩu mới cho con ông tại xã Thường Thới Hậu A chưa đúng quy định của Luật Cư trú. Đồng thời, ông Cường đã tác động cấp dưới làm thủ tục ghép 2 con ông vào sổ hộ nghèo của bà Ngọc để hưởng chính sách hộ nghèo không đúng với Quyết định số 59 ngày 19/11/2015 của Thủ tướng về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, giai đoạn 2016-2020. Xét thấy hành vi của ông Cường đã vi phạm vào những điều đảng viên không được làm nên UBKT Huyện ủy Hồng Ngự quyết định kỷ luật khiển trách đảng đối với ông.

Liên quan đến vụ việc của ông Cường, vừa qua, Đảng ủy xã Thường Thới Hậu A cũng đã ra quyết định xử lý kỷ luật khiển trách đảng đối với ông Lê Hòa Bình - Phó Công an xã. Ngoài ra, Đảng ủy xã Thường Thới Hậu A cũng đã phê bình rút kinh nghiệm Phó Chủ tịch UBND xã Mai Văn Tuấn và cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy xã Lê Tấn Bền do liên quan đến việc nhập hộ khẩu cho 2 con gái của ông Cường vào hộ nghèo ở địa phương.

Ông Trần Hoàng Việt - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Hồng Ngự cho hay: “Động cơ sai phạm của đồng chí Cường là muốn con gái được đi học đại học theo hệ cử tuyển vùng biên giới. Xét thấy việc làm của đồng chí Cường đã ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và tổ chức đảng địa phương nên UBKT và Ban Tổ chức huyện thống nhất kỷ luật khiển trách đảng. Qua xác minh, 2 con của đồng chí Cường chỉ mới được chi hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo hơn 100 ngàn, các chính sách hỗ trợ còn lại chưa nhận nên UBKT huyện yêu cầu thu hồi phần tiền đã chi. Đồng chí Cường đã nộp trả lại số tiền trên”.

Theo ông Việt, đến nay sổ hộ khẩu cấp khống cho con ông Cường đã được hủy. Các con ông Cường đã được nhập hộ khẩu về chỗ cũ tại TX.Hồng Ngự.

Trên cương vị là người đứng đầu Đảng bộ xã Thường Thới Hậu A nhưng ông Lê Hùng Cường thiếu gương mẫu và vi phạm những điều đảng viên không được làm, phải nhận hình thức kỷ luật. Do làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và uy tín cá nhân giảm sút nên Huyện ủy Hồng Ngự đang xem xét điều động ông Cường sang đơn vị khác.

Trần Ngọc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn