Lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân ngày Giải phóng miền Nam 30/4

Cập nhật ngày: 30/04/2021 10:15:16

ĐTO - Nhân kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và 135 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2021), sáng nay (30/4), Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Đồng Tháp (tọa lạc phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh).

Tham dự có các đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo TP.Cao Lãnh.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp hương trước Tượng đài Tổ quốc ghi công

Cách đây 46 năm, trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng vĩ đại, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh, tích cực xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Quốc Phong thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ  

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Đoàn đại biểu đặt tràng hoa, thắp hương trước Tượng đài Tổ quốc ghi công và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao của các vị anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hi sinh vì nền hòa bình thống nhất đất nước, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập dân tộc. Tiếp đó, các đại biểu đến thắp hương ở từng phần mộ liệt sĩ để tỏ tấm lòng tôn kính và biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ.

Ngân Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn