Mùa xuân Năm Tỵ, “Bác đã về đây, Tổ quốc ơi!”

Cập nhật ngày: 28/01/2013 05:33:16

Mùa xuân năm Tân Tỵ của 72 năm trước, đúng vào ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã bí mật về nước qua ngả biên giới Việt - Trung thuộc Pắc Bó (Hà Quảng - Cao Bằng).

Trải qua 30 năm bôn ba khắp các nước từ Châu Á đến Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ... Người đã phát hiện ra chân lý: chính chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc - thực dân là nguyên nhân gây nên cảnh đọa đày, khổ đau cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động ở chính quốc cũng như ở các nước thuộc địa. Tài sản vô giá mà Bác Hồ mang về cho Tổ quốc, cho dân tộc đó là chủ nghĩa Mác - Lênin, là đường lối chiến lược đấu tranh giành độc lập cho đất nước và giải phóng dân tộc.


Bác Hồ gặp gỡ bà con khi mới về nước (Tượng đồng ở khu di tích Pắc Bó)

Bác đã bắt tay ngay vào việc xây dựng căn cứ địa, tổ chức các đoàn thể cứu quốc và chuẩn bị Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại núi rừng Pắc Bó hùng vĩ, Bác lại tiếp tục mở lớp huấn luyện về công tác Đảng, công tác quần chúng. Người cũng đã dịch cuốn “Lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô”, dùng làm tài liệu quan trọng cho các lớp huấn luyện.

Từ ngày 10 đến ngày 19/5/1941, với tư cách là đại biểu của Quốc tế Cộng sản, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở phân tích tình hình thế giới và trong nước một cách khoa học, Hội nghị vạch rõ: nếu trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Liên Xô - một nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) ra đời, thì trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai này sẽ sinh ra nhiều nước XHCN khác, cách mạng nhiều nước sẽ thành công.

Hội nghị xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ bức thiết nhất của cách mạng Đông Dương. Cho nên, trong lúc này, quyền lợi của bộ phận và giai cấp phải phục tùng quyền lợi tối cao của dân tộc. Trước hết phải giành cho được độc lập dân tộc và tự do cho đồng bào. Hội nghị cũng quyết định thành lập Việt Nam độc lập đồng minh hội (gọi tắt là Việt Minh) để tập hợp các tầng lớp nhân dân, thực hiện việc chia đất cho dân nghèo để tiến tới “người cày có ruộng”. Hội nghị còn quyết định thành lập các tổ chức vũ trang, chuẩn bị khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa, giành chính quyền trong cả nước.

Dưới ánh sáng soi đường của những tư tưởng, quan điểm đúng đắn mà Bác Hồ đã nêu tại Hội nghị, Hội Nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng có một ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng. Nghị quyết của Hội nghị đã thể hiện một cách sâu sắc và hoàn chỉnh vấn đề giải phóng dân tộc, đánh dấu một bước tiến mới của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cách mạng Tháng Tám sau này.

Bác Hồ còn chỉ thị lập Đội Tự vệ vũ trang ở Cao Bằng, tự tay Người biên soạn một số tài liệu quan trọng về chiến thuật du kích: “Cách đánh du kích và kinh nghiệm Trung Quốc”. Ngoài ra, Người còn biên dịch “Phép dùng binh của Tôn Tử” và “Sách dạy làm tướng” của Khổng Minh mà Người đặt dưới một đầu đề hoàn toàn mới là: “Cách huấn luyện cán bộ quân sự”. Những tác phẩm như: Lịch sử nước ta, Địa lý Việt Nam... cũng được biên soạn trong thời kỳ này.

Từ mùa xuân năm Tân Tỵ (1941) đến mùa xuân Quý Tỵ (2013), tròn 72 năm đất nước ta đã đi qua thế kỷ 20, bước vào thế kỷ 21 với nhiều biến đổi sâu sắc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, đã làm nên những chiến thắng oanh liệt, làm vẻ vang dân tộc Việt Nam anh hùng. Năm vừa qua, Đảng đã có Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Toàn Đảng đã nghiêm túc kiểm điểm trên tinh thần trung thực, chân tình, cầu thị và đã có những chuyển biến quan trọng mang lại luồng sinh khí mới, tạo dựng lòng tin sâu sắc, bền chặt giữa dân với Đảng, để Đảng gắn bó với dân cũng xuất phát từ những tư tưởng, quan điểm mà Bác Hồ đã gầy dựng từ những ngày đầu, khi Người về đến Tổ quốc năm Tân Tỵ (1941) ấy.

Nhất Thống

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn