Năm 2013, sự cải thiện thu nhập người nông dân là cơ sở đánh giá phát triển kinh tế - xã hội

Cập nhật ngày: 01/11/2012 18:51:38

UBND tỉnh vừa tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 10. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp đã thông qua báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của tỉnh. Năm 2012, trong 23 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, có 13 chỉ tiêu vượt và đạt kế hoạch. Về kinh tế, vượt kế hoạch là sản lượng thủy sản nuôi, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa... Lĩnh vực văn hóa - xã hội, nổi bật là giảm tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng. Có 4 chỉ tiêu gần đạt và 6 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế có mức tăng thấp, chỉ đạt 9,66%, kế hoạch là 13,5%.


Sản lượng thủy sản nuôi là một trong các chỉ tiêu kinh tế vượt kế hoạch

Tuy mức độ hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2012 chưa cao, còn nhiều hạn chế, nhất là chỉ tiêu kinh tế, nhưng đó là kết quả đạt được trong sự đồng thuận, chung sức hiệp lực của cộng đồng doanh nghiệp, dân cư; cùng với sự động viên, hỗ trợ của các cấp, các ngành tạo động lực thúc đẩy kinh tế của tỉnh vượt qua khó khăn, duy trì phát triển.

Năm 2013, mục tiêu của tỉnh là lấy cải thiện thu nhập người nông dân làm cơ sở đánh giá sự phát triển. Tăng tính liên kết giữa những người sản xuất, giữa các doanh nghiệp, giữa người sản xuất và doanh nghiệp. Nâng cao năng lực quản trị, hỗ trợ đào tạo nhân lực, mở ra thị trường mới cho doanh nghiệp, hợp tác xã. Tổ chức, sắp xếp lại một cách hợp lý, khoa học để nâng cao chất lượng giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, gắn với thực hiện xã hội hóa nhằm nâng cao mức thụ hưởng các dịch vụ công cho người dân.

Các chỉ tiêu chủ yếu: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12%; GDP bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng; sản lượng lúa trên 3,1 triệu tấn; sản lượng thủy sản nuôi 452.000 tấn; kim ngạch xuất khẩu đạt 690 triệu USD (giá trị thủy sản xuất khẩu 530 triệu USD). Về văn hóa xã hội, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50% (đào tạo nghề đạt 36%); tạo việc làm 30.000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,0%...

T.Hiền

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn