Bình Hàng Tây

Phát huy hiệu quả công tác tuyên giáo

Cập nhật ngày: 31/07/2013 05:40:07

Những năm qua, Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Bình Hàng Tây (huyện Cao Lãnh) đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trên mặt trận tư tưởng. Nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhanh chóng đến với người dân. Qua đó, tạo nên sự nhất trí cao trong Đảng về tư tưởng và hành động; sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.


Người dân ở ấp 1 (xã Bình Hàng Tây) tích cực đóng góp tiền
và ngày công để làm đường

Đảng ủy xã Bình Hàng Tây thường xuyên quan tâm đến hoạt động tuyên giáo; chú trọng xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nhằm góp phần làm tốt công tác tư tưởng, dân vận. Công tác tuyên giáo ở xã được đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền. Hàng tháng, Ban Tuyên giáo biên soạn đề cương tuyên truyền gởi các chi bộ, đoàn thể, Tổ dân phòng liên kết (93 tổ) để sinh hoạt lồng ghép. Thông qua đó, Ban Tuyên giáo xã chuyển tải được thông tin mới và kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Bình Hàng Tây: Trong tuyên truyền, Ban Tuyên giáo xã luôn chú ý tập trung vào những nội dung trọng tâm, ngắn gọn để người dân tiện nắm bắt; tránh cách nói dài dòng, khó hiểu. Ban Tuyên giáo còn phối họp với Trạm truyền thanh xã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền để người dân hiểu và cùng tham gia thực hiện.

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo xã thực hiện tốt nhiệm vụ đề xuất, tham mưu. Xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương là hệ thống ô bao bảo vệ hàng trăm hecta vườn cây ăn trái đã xuống cấp, năm 2012 Ban Tuyên giáo xã nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, tham mưu với Đảng ủy xây dựng sáng kiến “Phát huy sức mạnh nhân dân và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng ô bao bảo vệ vườn cây ăn trái gắn với xây dựng nông thôn mới”. Qua thời gian thực hiện, nhân dân đã đóng góp khoảng 500 triệu đồng để gia cố các ô bao kết hợp xây dựng giao thông nông thôn.

Ông Trần Anh Tuấn ở ấp 1 phụ trách quản lý 35m ô bao. Qua vận động của chính quyền địa phương, ông tự nguyện bỏ công và hơn 8 triệu đồng thuê xáng cạp nâng cấp đoạn ô bao mình quản lý theo phương châm của địa phương “Đầu đất ai nấy làm”. Ông Tuấn phấn khởi nói: “Tôi rất đồng tình với chủ trương nâng cấp ô bao của xã nên tích cực hưởng ứng. Từ nay, vườn nhà tôi không còn bị ngập nước như trước đây”.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo còn vận động mạnh thường quân ủng hộ bắc được 5 cầu pêtông, trị giá khoảng 300 triệu đồng; tranh thủ các nguồn vốn từ trên, khảo sát đầu tư 4 cống hở, 12 cống ngầm với kinh phí trên 1 tỷ đồng. Hơn 2 năm qua, bà con đóng góp tiền và hiến đất, trị giá hàng tỷ đồng để xây dựng hệ thống thủy lợi và giao thông. Đến nay, hệ thống kênh mương toàn xã đã được nâng cấp trên 54km, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho gần 1.240ha đất nông nghiệp; nâp cấp 2 ô bao với kinh phí hơn 1 tỷ đồng...

Bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng cho biết thêm: “Công tác tuyên giáo phải luôn đổi mới, chủ động, nhạy bén; nhất là phải tạo niềm tin, giữ vững, củng cố và tăng cường niềm tin trong nhân dân”. Tiếp tục duy trì sáng kiến của năm 2012, năm 2013 Ban Tuyên giáo xã tham mưu Đảng ủy xây dựng kế hoạch về việc “Vận động nhân dân xây dựng hàng rào, cột cờ, tráng xi măng mặt đường đá cấp phối, thắp sáng đường quê”, làm điểm ở ấp 1 và ấp Bình Phú Long.

Đến nay, nhân dân 2 ấp đã cơ bản xây dựng hàng rào, cột cờ và đèn đường đúng quy cách. Vẫn theo phương châm “Đầu đất ai nấy làm”, nhân dân ở tuyến từ Cù Lao - Mương Khai (ấp Bình Phú Long) đã tráng xi măng mặt đường, dài 427m. Còn tuyến cầu Cả Tre - cầu Cả Đôi (ấp 1) dài 900m thì bà con đã làm được hơn 300m.

Coi trọng và phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ tuyên giáo là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm được Đảng ủy xã Bình Hàng Tây quan tâm, góp phần làm tốt công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn