Phát huy thế mạnh từ công tác xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 05/04/2013 13:55:54

Hơn 10 năm qua, Đảng bộ xã Tân Thuận Đông (thành phố Cao Lãnh) luôn đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”. Có được điều đó là nhờ Đảng bộ xã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế - xã hội.


Diện mạo nông thôn xã Tân Thuận Đông thay đổi từng ngày

Đảng bộ xã Tân Thuận Đông có 15 chi bộ với 151 đảng viên. Đồng chí Đinh Văn Sự - Bí thư Đảng ủy xã Tân Thuận Đông cho biết, trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã luôn tập trung theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm kịp thời giáo dục, tuyên truyền vận động, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng để xây dựng và phát triển các phong trào.

Mặt khác, Đảng bộ xã tổ chức nghiêm túc việc triển khai, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với xây dựng chương trình hành động cụ thể theo hướng dẫn của cấp trên.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ xã tập trung xây dựng chi bộ vững mạnh, nhất là các chi bộ ấp, qua đó giáo dục, rèn luyện, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn - nông dân... Vì vậy, các buổi sinh hoạt chi bộ, hầu hết các đảng viên đều tham gia sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, tạo được sự đồng thuận và ủng hộ cao...

Bên cạnh đó, việc kết nạp đảng viên mới đều đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm. Đảng bộ xã nghiêm khắc xử lý kỷ luật đối với một số đồng chí vi phạm nguyên tắc, Điều lệ Đảng, góp phần nâng cao tính chiến đấu và sức sống của Đảng, xây dựng được niềm tin trong nhân dân.

Song song với việc coi trọng công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Tân Thuận Đông còn chú trọng chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Theo đồng chí Đinh Văn Sự, xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội có mối quan hệ biện chứng với nhau. Đảng có vững mạnh thì dân mới tin và đồng lòng thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước. Khi kinh tế - xã hội phát triển thì mặt bằng dân sinh, dân trí được nâng lên, quốc phòng - an ninh được củng cố, giữ vững, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và cả hệ thống chính trị.

Đảng ủy xã tập trung lãnh chỉ đạo khai thác tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp của địa phương, tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật; đầu tư hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh với đê bao khép kín bảo vệ tốt vườn cây ăn trái và các trạm bơm điện đảm bảo nước tưới tiêu. Bên cạnh phát triển nông nghiệp, xã Tân Thuận Đông từng bước gắn quy hoạch nông nghiệp với du lịch sinh thái, công tác giảm nghèo, chống tái nghèo luôn được Đảng bộ quan tâm chỉ đạo.

Nếu như năm 2011 tỉ lệ hộ nghèo toàn xã chiếm trên 14% thì cuối năm 2012 giảm còn 9,64%, phấn đấu năm 2013 giảm xuống dưới 7%. Nhiều công trình hạ tầng như: trường học, trạm y tế, điện lưới quốc gia, các công trình thủy lợi, đường giao thông nông thôn... đã và đang xây dựng, đưa vào phục vụ tốt nhu cầu dân sinh.

Đảng bộ xã Tân Thuận Đông xác định những kết quả đạt được là cơ hội, là điều kiện tốt cho địa phương phát huy các tiềm năng, lợi thế của mình để phát triển, thay đổi toàn diện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đồng thời phấn đấu đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2013.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn