Phát huy tính “Tự lực, chăm chỉ, hợp tác” trong cộng đồng dân cư

Cập nhật ngày: 06/07/2018 15:53:51

ĐTO – Ngày 6/7, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2018. Ông Châu Hồng Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Trong 6 tháng qua, công tác dân vận của hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là khắc phục biểu hiện hành chính trong hoạt động, nâng cao chất lượng quản lý đoàn viên, hội viên; quan tâm hỗ trợ các mô hình tự quản trong Nhân dân.


Qua công tác tuyên truyền, nhiều hội viên đã sản xuất nông sản theo hướng hợp tác, liên kết mang lại hiệu quả kinh tế cao

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung đổi mới nội dung, phương thực hoạt động và kiện toàn tổ chức; tuyên truyền thay đổi nhận thức của người dân về tập quán sản xuất, phát huy tính “Tự lực, chăm chỉ, hợp tác” thông qua mô hình tổ Nhân dân tự quản, hội quán, hợp tác xã.

Ban Dân vận Tỉnh ủy chọn huyện Lai Vung làm điểm tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Qua sơ kết, đã thành lập được 3 hội quán, 4 hợp tác xã, 9 điểm du lịch miệt vườn gắn với sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Các cấp ủy đảng đã đề cao trách nhiệm, quán triệt, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Dân chủ được phát huy trong các loại hình, trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh.

Chính quyến tăng cường công tác tổ chức thực hiện, phát huy dân chủ nội bộ và mở rộng dân chủ với Nhân dân; cải tiến phong cách, lề lối làm việc, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

          Ngọc Tâm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn