Phát huy vai trò Ban Công tác Mặt trận trong vận động nhân dân làm kinh tế tập thể

Cập nhật ngày: 05/11/2018 16:27:40

ĐTO - Cùng với việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các phong trào của địa phương và cấp trên, Ban Công tác Mặt trận (CTMT) ấp Mỹ Đông Ba, xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh còn tích cực vận động nhân dân làm kinh tế tập thể; phát huy vai trò trung tâm đoàn kết nhân dân, tập hợp sức mạnh tổng hợp từ những nguồn lực ở địa phương.


Các tổ hợp tác bơm tưới phục vụ việc tưới tiêu cho diện tích sản xuất nông nghiệp của ấp Mỹ Đông Ba

Đồng chí Nguyễn Văn Yên - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Thọ cho biết: “Các thành viên trong Ban CTMT ấp Mỹ Đông Ba rất năng nổ, nhiệt tình. Ban CTMT tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương”. Để thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Ban CTMT ấp Mỹ Đông Ba đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi người dân làm kinh tế tập thể; gieo sạ lúa chất lượng cao; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, giá trị kinh tế cao...

Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban CTMT ấp Mỹ Đông Ba thông tin: “Đến nay, ấp có 7 Tổ hợp tác bơm tưới với 21 thành viên. Các tổ hợp tác này có tổng cộng hơn 10 máy bơm điện phục vụ việc tưới tiêu gần 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp (810ha) trên địa bàn ấp. Đa số nông dân chuyển từ sạ giống lúa IR50404 sang các loại giống chất lượng cao như: Nàng hoa, đài thơm 8, OM4900, 5451”.

Ông Hồ Văn Mao (SN 1954) ở ấp Mỹ Đông Ba phấn khởi nói: “Mỗi vụ, chỉ cần đóng 25kg lúa/công (quy ra tiền) cho tổ hợp tác bơm tưới, việc tưới tiêu cho 13 công ruộng của tôi rất dễ dàng, ít tốn công. Được Ban CTMT ấp tuyên truyền, tôi sản xuất lúa chất lượng cao. Bà con trong khu vực có ý thức gieo sạ cùng một loại giống, xuống giống đồng loạt nên thuận tiện trong khâu thu hoạch, tiêu thụ”. Cùng với làm ruộng, gần đây, ông Mao nuôi và sản xuất ếch giống. Với diện tích mặt nước gần 300m2, trung bình hàng tháng, ông Mao thu nhập trên dưới 20 triệu đồng từ việc bán ếch giống.

Qua công tác tuyên truyền, vận động của Ban CTMT ấp, nhiều nông dân đã đồng tình liên kết sản xuất, sản xuất lúa giảm giá thành theo quy trình của GS.TS Võ Tòng Xuân, bón phân thông minh, sản xuất lúa hữu cơ... góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận cho nông dân. Ấp Mỹ Đông Ba còn có 1 Tổ hợp tác chăn nuôi gà (6 thành viên) và nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả như trồng nấm bào ngư, nuôi vịt trong rọ, nuôi cá, ếch. Đặc biệt, nghề đan giỏ nhựa, làm các sản phẩm từ lục bình, sơ chế hạt sen... tạo việc làm cho nhiều lao động nghèo. Đến nay, ấp Mỹ Đông Ba có khoảng 64% hộ khá, giàu; còn 24 hộ nghèo (giảm 15 hộ so với năm 2017).

Ban CTMT ấp Mỹ Đông Ba tập trung vận động nhân dân thực hiện các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Vai trò của những Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản được Ban CTMT phát huy trong việc vận động quần chúng. Ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1962) - Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản số 12, ấp Mỹ Đông Ba cho hay: “Muốn góp phần phát triển quê hương, tôi đã vận động, tuyên truyền cho 21 hộ dân trong tổ tham gia hiến đất làm đường, giữ gìn vệ sinh môi trường, làm hàng rào, cổng ngõ, trồng hoa ven đường... tạo vẻ mỹ quan sạch, đẹp. Để vận động được bà con thì bản thân tôi đã gương mẫu thực hiện trước”.

Từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn ấp đã xây dựng 10 công trình cầu, đường nông thôn với tổng vốn đầu tư khoảng 20 tỷ đồng, trong đó người dân góp công lao động, hiến đất, vật kiến trúc... trị giá hơn 3 tỷ đồng. Bà con trong ấp còn đóng góp làm trên 10km đèn đường. Hàng năm, tỉ lệ gia đình văn hóa của ấp là hơn 90%; ấp Mỹ Đông Ba đạt ấp văn hóa 8 năm liền. “Mình làm công tác dân vận phải thường xuyên tới lui, gần gũi, cư xử vui vẻ với bà con. Cách vận động cần có lý, có tình, theo phương châm “Mưa dầm thấm sâu” - đồng chí Nguyễn Quốc Hùng chia sẻ.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn