Hội Người cao tuổi xã Mỹ Quý

Phát huy vai trò người cao tuổi

Cập nhật ngày: 15/01/2021 13:21:40

ĐTO - Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Tháp Mười vừa chọn Hội NCT xã Mỹ Quý làm điểm tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026 để rút kinh nghiệm chung cho các xã, thị trấn trong huyện. Đại hội có 50 đại biểu được triệu tập và 20 khách dự. Đây là đơn vị tổ chức Đại hội đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp.


Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi xã Mỹ Quý nhiệm kỳ 2021-2026

Xã Mỹ Quý có 1.461 NCT, chiếm 8,14% so với dân số, có 219 NCT từ 80 tuổi trở lên, có 7 chi hội, 33 tổ hội, tổng số cán bộ hội có 49 người, được phân bổ đều trên các cụm, tuyến dân cư. Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội NCT xã luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ của Đảng ủy, UBND, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể xã trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Đặc biệt là sự nỗ lực, tích cực hoạt động với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao từ các tổ hội, chi hội đến Ban Chấp hành Hội NCT xã. Hội quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Luật NCT và Điều lệ Hội NCT, Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam, vận động hội viên (HV) thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường... Trong 5 năm, Hội NCT xã đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ được 766 cụ, tổng số tiền và quà trị giá trên 206 triệu đồng; có 21 cụ từ 60 - 79 tuổi và 201 cụ từ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; thực hiện Tháng hành động vì NCT, trong nhiệm kỳ có 939 NCT được hỗ trợ số tiền trên 187 triệu đồng; thăm hỏi ốm đau 695 HV số tiền 69,5 triệu đồng; tổ chức phúng viếng cho 217 HV qua đời số tiền 342 triệu đồng. Hội luôn quan tâm công tác phát huy vai trò NCT, có 379 NCT tham gia hệ thống chính trị, tổ chức xã hội ở cơ sở; 380 NCT làm kinh tế giỏi; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; 679 NCT tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, cung cấp 317 tin cho ngành Công an; có 310 hộ NCT được Hội xét, công nhận “Gia đình NCT mẫu mực”.

Trong nhiệm kỳ, có 25 cán bộ Hội được Trung ương Hội tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT”, UBND tỉnh tặng 4 Bằng khen, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh tặng 17 Giấy khen, UBND huyện tặng 7 Giấy khen, Ban Đại diện Hội NCT huyện tặng 36 Giấy khen, UBND xã tặng 143 Giấy khen.

Đại hội xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021-2026: xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc NCT; tiếp tục phát huy vai trò NCT. Thực hiện đồng bộ 2 chương trình công tác: NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, “NCT tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, trị an, vì an ninh Tổ quốc”. Tổ chức có hiệu quả Tháng hành động vì NCT hàng năm; nâng chất lượng hoạt động mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội NCT xã Mỹ Quý nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 17 người, Ban Thường vụ Hội 5 người, Ban Kiểm tra Hội 5 người. Ông Lê Thanh Hùng tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội NCT xã Mỹ Quý, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguyễn Văn Bời

Phó trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Đồng Tháp

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn