Phát huy vai trò tự quản của người dân tại địa bàn dân cư

Cập nhật ngày: 12/08/2020 10:04:15

ĐTO - Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và công tác phối hợp đồng bộ của các ngành liên quan, việc triển khai và nhân rộng mô hình Tổ Nhân dân tự quản (NDTQ) trên địa bàn huyện Tân Hồng đạt nhiều kết quả nổi bật. Người dân tham gia sinh hoạt tại các Tổ NDTQ đã phát huy vai trò tự quản tại địa bàn khóm, ấp, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh.


Ra mắt Tổ Nhân dân tự quản không tham gia tệ nạn xã hội - Tổ số 1, ấp 1, xã Tân Thành B

Căn cứ các kế hoạch và văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh, sự thống nhất của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Tân Hồng chủ trì phối hợp Công an huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học huyện tiến hành hợp nhất Tổ Dân phòng – Khuyến học, thành Tổ NDTQ ở các địa bàn khóm, ấp. Đồng thời xây dựng chương trình phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội huyện để triển khai, nhân rộng mô hình Tổ NDTQ trên địa bàn. Qua khảo sát, hợp nhất, toàn huyện hiện có 605 Tổ NDTQ với 21.555 hộ, có 84.365 nhân khẩu, trong đó có 1.815 người tham gia đảm nhận vai trò Tổ trưởng, Tổ phó và Thư ký.

Theo Ủy ban MTTQVN huyện Tân Hồng, các Tổ NDTQ đều xây dựng quy chế hoạt động theo Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh. Nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của từng Tổ. Đảng ủy các xã, thị trấn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phân công cấp ủy phụ trách từng khóm, ấp nâng cao hiệu quả hoạt động các Tổ NDTQ trên địa bàn. Thông qua các buổi sinh hoạt của Tổ NDTQ, các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên tuyên truyền lồng ghép các chương trình, kế hoạch như: đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác khuyến học, khuyến tài; vận động xây dựng đời sống văn hóa khóm, ấp... Qua đánh giá của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, toàn huyện có gần 80% Tổ NDTQ hoạt động ổn định, hiệu quả.

Tổ NDTQ số 5, ấp Cả Găng, xã Bình Phú là một trong những Tổ NDTQ thành lập sớm và hoạt động hiệu quả. Tổ hiện có 50 hộ thành viên, với 182 nhân khẩu, luôn duy trì sinh hoạt 1 lần/tháng, tỷ lệ người dân tham gia từ 80 - 90% trở lên. Ông Đặng Thanh Hùng - Tổ trưởng Tổ NDTQ số 5, ấp Cả Găng cho biết: “Các thành viên trong tổ luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong đời sống; làm tốt công tác hòa giải khi có thành viên trong tổ có mâu thuẫn; vận động con em trong độ tuổi đến trường đạt 100%; tham gia Tổ bảo vệ đường biên cột mốc; phối hợp với lực lượng biên phòng chốt Cả Xiêm tuần tra theo tuyến biên giới, bảo vệ biên giới Quốc gia. Tổ cũng cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho Công an xã, nhờ đó góp phần ổn định an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn sinh sống...”.

Từ tháng 5/2020, Ủy ban MTTQVN huyện Tân Hồng còn phát động các Tổ NDTQ trên địa bàn triển khai thực hiện mô hình “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng”. Theo đó, định kỳ vào các ngày cuối tuần, thành viên các Tổ NDTQ tham gia nhiều hoạt động như: dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trồng cây xanh trên các tuyến đường... Tại xã Bình Phú và Tân Thành B, Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức chính trị - xã hội kết hợp thực hiện “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng”, tuyến đường “Sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn” với chiều dài hơn 4km. Ông Phan Văn Đặng – Tổ NDTQ số 5, ấp Cả Găng, xã Bình Phú chia sẻ: “Nhờ tham gia Tổ NDTQ, bản thân tôi ý thức việc thường xuyên dọn đẹp vệ sinh môi trường, không vứt rác bừa bãi; trồng thêm hoa, cây xanh, làm hàng rào trước nhà. Tôi nghĩ đây là những việc làm thiết thực mà những người dân như tôi có thể làm, góp phần bảo vệ môi trường, làm đẹp nơi mình sinh sống...”.

Với mục tiêu duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động các Tổ NDTQ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia sinh hoạt đều đặn; mở lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền; khuyến khích các Tổ NDTQ duy trì chế độ sinh hoạt hàng tháng... Phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, huy động sức dân chung tay cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương...

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn