Hội Cựu chiến binh huyện Hồng Ngự
Quan tâm hỗ trợ hội viên ổn định cuộc sống
Cập nhật ngày: 14/01/2015 14:27:18
Với phương châm “Tự cứu lấy mình”, 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hồng Ngự vận động hội viên (HV) đóng góp xây dựng nguồn quỹ Hội được 680 triệu đồng, giải quyết cho 195 HV nghèo, gia đình khó khăn vay để chăn nuôi, sản xuất nhỏ. Hội còn tổ chức thăm hỏi 274 HV bị bệnh; phúng điếu 124 HV từ trần; làm hồ sơ thủ tục hưởng chế độ mai táng phí cho 17 HV CCB từ trần với số tiền trên 127 triệu đồng. Để giúp HV có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, các cấp Hội CCB trong huyện còn tích cực vận động cán bộ, HV và các nhà hảo tâm đóng góp cất mới được 15 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”; 21 căn nhà tình thương, tổng kinh phí gần 800 triệu đồng; tặng tivi cho HV có hoàn cảnh khó khăn và tặng học bổng cho con CCB nghèo, học giỏi...

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Hồng Ngự Nguyễn Văn Thành trao học bổng cho con cựu chiến binh nghèo học giỏi
Ngoài ra, Hội CCB huyện đã quan tâm tư vấn, hướng nghiệp cho HV, cựu quân nhân và con em CCB; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của HV về học nghề, lập nghiệp; giới thiệu việc làm cho hơn 200 lượt HV CCB, cựu quân nhân và con em CCB. Hội CCB huyện phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi cho HV. Các cấp Hội CCB trong huyện Hồng Ngự cũng tạo điều kiện cho HV được vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư sản xuất, kinh doanh.
Theo Hội CCB huyện Hồng Ngự, hiện nay các HV đã mạnh dạn thay đổi cách thức sản xuất, chăn nuôi. Nhiều HV có những mô hình làm ăn hiệu quả. Điển hình như mô hình nuôi bò vỗ béo bằng thức ăn công nghiệp của HV CCB Lê Thanh Long ở ấp Phú Hòa B, xã Phú Thuận A. Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, lợi nhuận mỗi năm hàng trăm triệu đồng. CCB Lê Thanh Long còn ký kết hợp đồng với nhiều hộ nuôi bò vỗ béo. Sau khi bán bò, người nuôi được trả từ 500 ngàn đồng - 1 triệu đồng/tháng/con; giúp nhiều CCB và người dân có việc làm thường xuyên, tăng thu nhập cho gia đình.
Bên cạnh đó, các Hội cơ sở làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xét duyệt chính sách cho những HV tham gia kháng chiến qua các thời kỳ; lập danh sách, hồ sơ đề nghị các ngành chức năng có liên quan để HV được hưởng các chế độ, qua đó có 385 hội viên được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 571 hội viên được xét tặng Kỷ niệm chương CCB Việt Nam; phối hợp đưa 65 lượt HV đi tham quan, du lịch và giải quyết các chế độ, chính sách khác cho hàng trăm CCB.
Hội CCB huyện Hồng Ngự luôn thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục HV và quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có biện pháp chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống lại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, trong lực lượng CCB huyện đã xuất hiện mô hình giữ gìn an ninh trật tự có hiệu quả như: Tổ tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc; Câu lạc bộ xe mô tô khách phòng, chống tội phạm.
Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và nhờ sự giúp đỡ của các cấp Hội CCB mà đời sống HV CCB huyện Hồng Ngự ngày một nâng lên. Tỷ lệ HV nghèo giảm dần. Năm 2009, toàn huyện có 10,1% hộ HV CCB nghèo thì đến nay giảm còn 4,14%.
Nhựt An