Xã Long Thắng

Quy chế dân chủ ở cơ sở phát huy hiệu quả

Cập nhật ngày: 01/01/2014 09:40:55

Đến nay, kinh tế - xã hội của xã Long Thắng (huyện Lai Vung) có nhiều nét khởi sắc, sản lượng nông nghiệp hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, cầu đường nông thôn được bê tông hóa, địa phương được công nhận đạt chuẩn phổ cập THCS đang tiến tới phổ cập THPT.


Người dân đóng góp hàng chục triệu đồng để thực hiện
công trình thắp sáng đường quê

Kết quả trên là sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Long Thắng, trong đó địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở (xã, phường, thị trấn) theo Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) đảm bảo theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Trước hết, khi thực hiện từng công trình, phần việc, Đảng ủy, Ban vận động thực hiện Quy chế dân chủ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân biết các việc làm cụ thể. Sau đó, UBND phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức họp dân công khai khái toán công trình, vốn của Nhà nước, lấy ý kiến mức đóng góp của người dân, công khai danh sách những người đóng góp trên Trạm truyền thanh xã và công khai minh bạch các khoản thu chi sau khi hoàn thành công trình. Qua cách thực hiện dân chủ, người dân thấy được trách nhiệm của mình nên tích cực tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là các công trình dân sinh ở địa phương.

Năm 2013, từ các nguồn kinh phí khác nhau, địa phương bắc được 8 cây cầu bê tông, tập trung nhiều ở các tuyến đường liên ấp, trong đó người dân trong và ngoài địa phương đóng góp gần 1,2 tỷ đồng và trên 3.497 ngày công lao động. Người dân tự nguyện hiến đất và đóng góp nâng cấp rải đá ở các tuyến đường nông thôn với chiều dài khoảng 11km, tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Thi công thắp sáng đường quê với chiều dài 4km, tổng kinh phí lên đến hàng trăm triệu đồng, trong đó người dân đóng góp hàng chục triệu đồng.

Đặc biệt, có công trình khi hoàn thành đã phát sinh thêm nguồn kinh phí mua vật tư so với dự toán ban đầu thì ngay trong buổi công khai minh bạch (thường là những ngày khánh thành) đã có nhiều người dân tự nguyện đóng góp thêm, thậm chí ủng hộ tiền ăn cho khách đến dự khánh thành công trình.

Với đặc điểm là vùng vốn có đất đai manh mún, nhỏ lẻ, ý thức sản xuất của người còn theo kiểu “mạnh ai nấy làm”, nhưng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tham gia thực hiện cánh đồng liên kết sản xuất với tổng diện tích 600ha. Tuy không lớn so với các huyện phía Bắc nhưng đây là một thắng lợi lớn đối với cấp ủy trong việc lãnh, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V về xây dựng cánh đồng sản xuất quy mô lớn.

Theo Đảng ủy xã Long Thắng, cấp ủy địa phương đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nên đã phát huy được tính dân chủ trong nội bộ Đảng, trong cơ quan nhà nước và các đoàn thể, nhất là quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với nâng cao đời sống người dân và xây dựng nông thôn mới ở địa phương theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn