Sáng mãi hình ảnh người lính biên phòng Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 17/07/2020 10:17:00

ĐTO - Những năm qua, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia, cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Tháp tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, mô hình an sinh xã hội. Qua đó, chung tay cùng chính quyền địa phương trong công tác xóa đói giảm nghèo, đồng hành cùng người dân biên giới trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần gắn kết tình quân – dân như “cá với nước”, củng cố vững chắc thế trận biên phòng toàn dân.


Cán bộ đồn biên phòng kèm cặp và giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường”

Nhiều năm qua, BĐBP Đồng Tháp đã phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện hiệu quả nhiều mô hình, chương trình mang ý nghĩa nhân văn. Nổi bật là mô hình “Hũ gạo tình thương” được BĐBP Đồng Tháp triển khai thực hiện từ năm 2011 đến nay, đã hỗ trợ cho 32 hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo ở khu vực biên giới. Hàng tháng, các đơn vị thuộc BĐBP Đồng Tháp đến thăm và trao phần quà hỗ trợ gồm 20kg gạo cùng số tiền 200.000 đồng/hộ. Tính từ năm 2015 đến nay, BĐBP Đồng Tháp đã hỗ trợ hơn 38.400kg gạo với tổng giá trị gần 400 triệu đồng. Tại Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thường Phước (huyện Hồng Ngự), chúng tôi đến thăm hộ bà Nguyễn Thị Bồng (SN 1954) ngụ ấp 1, xã Thường Phước 1. Bà Bồng chia sẻ: “Tôi sống một mình nhiều năm, không gia đình, không con cái, được mấy chú BĐBP thương hoàn cảnh và hỗ trợ gạo, tiền hàng tháng, giúp tôi trang trải cuộc sống. Mấy chú cán bộ biên phòng còn thường xuyên ghé nhà thăm hỏi sức khỏe, khám bệnh miễn phí, rồi còn giúp tôi sửa chữa nhà mấy đợt mưa, bão. Cứ gặp mấy chú đến thăm, tôi thấy vui, an ủi lúc tuổi già”.

Từ thực tế của địa phương, BĐBP Đồng Tháp đã thực hiện mô hình “Nâng bước em tới trường”. Từ năm 2016 đến nay, qua mô hình, BĐBP Đồng Tháp đã “nâng bước” cho 42 em học sinh nghèo hiếu học (trong đó có 5 em người Campuchia), với mức hỗ trợ hàng tháng là 500.000 đồng/em, tổng giá trị 4 năm thực hiện mô hình hơn 1 tỷ đồng. Theo Trung tá Phùng Đắc Trọng – Chính trị viên Phó Đồn biên phòng Cầu Muống (huyện Hồng Ngự): “Để thực hiện mô hình, mỗi cán bộ hưởng lương, 1 năm sẽ đóng góp 1,5 ngày lương (tính theo tổng thu nhập của cá nhân trong năm) góp quỹ ủng hộ. Mô hình “Nâng bước em tới trường” rất ý nghĩa bởi chúng tôi góp mỗi người một ít tiền lương nhưng đã góp phần hỗ trợ, động viên, tiếp sức các em học sinh nghèo ở biên giới có điều kiện tiếp tục đến trường, mở ra một tương lai tươi sáng cho các em sau này”.

Từ năm 2019 đến nay, BĐBP Đồng Tháp duy trì thực hiện mô hình “Con nuôi Đồn biên phòng”. Theo đó, mỗi Đồn biên phòng nhận đỡ đầu 2 cháu (từ 6 – 15 tuổi) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện toàn đơn vị BĐBP Đồng Tháp đang đỡ đầu 10 cháu, mỗi cháu được hỗ trợ 200.000 đồng/tháng. Hầu hết các trường hợp được hỗ trợ mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc cha mẹ tàn tật...

Ngoài những mô hình, chương trình trọng điểm trên, BĐBP Đồng Tháp còn tích cực phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vận động kinh phí để xây dựng các công trình nước sạch. Hiện đơn vị đang duy trì, quản lý, sử dụng 7 cây nước sạch (kinh phí xây dựng hơn 2 tỷ đồng) giúp hàng ngàn hộ dân biên giới có nước sạch sử dụng. Ông Huỳnh Văn Thưởng (SN 1954) ngụ ấp Bình Lý, xã Bình Thạnh (TX.Hồng Ngự) phấn khởi cho biết: “Hồi trước, chúng tôi toàn xài nước dưới sông, nhiều khi xài nước bị ô nhiễm nên bệnh hoài. Hơn 5 năm nay, từ khi có cây nước sạch do mấy chú ở đồn biên phòng xây dựng, người dân biên giới không còn phải chịu cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt hàng ngày, mức tiền đóng hàng tháng của 1m3 nước cũng được hỗ trợ giảm nhiều so với giá quy định, hộ nghèo còn được miễn giảm tiền, nhờ đó, đời sống và sức khỏe của người dân chúng tôi được đảm bảo hơn.”. Ngoài ra, BĐBP Đồng Tháp còn phối hợp duy trì hoạt động 4 Trạm Quân - Dân y kết hợp, hằng tháng khám, điều trị cho khoảng 2.500 lượt người dân 2 bên biên giới... Tham gia công tác vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xây dựng cầu, nhà ở cho người nghèo và tích cực tham gia cùng với địa phương xây dựng nông thôn mới ở khu vực biên giới.

Nhiều năm qua, những hình ảnh về người lính biên phòng giúp Nhân dân chống lũ, sửa chữa nhà trong mùa mưa bão, quan tâm thăm hỏi sức khỏe người già, hỗ trợ học sinh nghèo, thường xuyên khám, chữa bệnh cho người nghèo... đã trở nên thân quen với người dân huyện, thị xã biên giới của tỉnh Đồng Tháp. Chính tấm lòng, trách nhiệm và những đóng góp thiết thực của BĐBP đã gắn kết niềm tin Nhân dân với cán bộ, chiến sĩ BĐBP, lan tỏa hình ảnh đẹp về người lính biên phòng trong lòng Nhân dân biên giới.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn