Sức lan tỏa từ việc học tập và làm theo Bác

Cập nhật ngày: 29/10/2014 14:22:03

Qua hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, toàn tỉnh đạt kết quả đáng khích lệ với nhiều cách làm hay, hình thức sinh động. Cuộc vận động đã thật sự lan tỏa, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động từ cán bộ, đảng viên (CBĐV) đến nhân dân tỉnh nhà.


Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo Bác

Từ chuyển biến trong cán bộ, đảng viên

Trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, vai trò nêu gương của CBĐV, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp được thực hiện tốt. Hầu hết tổ chức, cá nhân đều nâng cao nhận thức, chuyển nội dung cuộc vận động thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, gắn với công việc và đời sống hàng ngày. Các cấp ủy tích cực chỉ đạo rà soát, bổ sung và hướng dẫn thực hiện những chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình thực tế của tổ chức Đảng, địa phương, đơn vị; có nơi xây dựng thành khẩu hiệu dễ nhớ, dễ thực hiện. Xuất hiện ngày càng nhiều những gương điển hình “Người tốt, việc tốt”, mô hình hiệu quả về việc học tập, làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và nhân dân.

Thượng tá Thái Thị Mỹ Trang - Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Đồng Tháp) là một điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo Bác. Đồng chí Thái Thị Mỹ Trang cùng với tập thể lãnh đạo văn phòng luôn chủ động, tham mưu, đề xuất cho Ban Giám đốc nhiều đề án, kế hoạch đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn như: Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; phòng, chống cướp giật trong thanh thiếu niên;... Nhờ đó, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh được kéo giảm. Ngoài ra, Thượng tá Mỹ Trang còn tổ chức thực hiện tốt các công trình: Xây dựng mái ấm chiến sĩ nơi biên giới; xây dựng căn nhà 500 đồng..., tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ chiến sĩ và người dân.

Hơn 20 năm công tác trong ngành Công an, Đại úy Nguyễn Văn Bé Sáu - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an TP.Sa Đéc luôn được đồng chí, đồng đội tin tưởng và nhân dân tin cậy. Trong công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, Đại úy Bé Sáu cùng các đồng đội bám đường bám tuyến, không quản ngại khó khăn, vất vả, quyết tâm xử lý, răn đe những trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ. Việc tiếp xúc mềm dẻo, gần gũi, phân tích rõ ràng, xử lý đúng người, đúng tội theo pháp luật là yếu tố được Đại úy Bé Sáu đặt lên hàng đầu. Đồng chí đã có nhiều sáng kiến hay trong việc đăng ký quản lý phương tiện, cấp biển số xe. Công tác trả giấy tờ đăng ký phương tiện thực hiện đúng thời gian quy định, không để xảy ra sai sót, nhất là trường hợp tiêu cực, tham nhũng.

Đó còn là hình ảnh Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Định Yên (huyện Lấp Vò) Mai Văn Đâu, đã tích cực thực hiện công tác xã hội từ thiện trên lĩnh vực xây dựng cầu đường, giúp đỡ hộ nghèo khi ốm đau, bệnh tật, cất nhà tình thương cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn,... Có đồng chí bỏ thời gian đi làm công tác “ngoại giao” để vận động những mạnh thường quân ủng hộ giúp đỡ người nghèo và xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương, tổng trị giá hàng tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có nhiều mô hình cụ thể, thiết thực trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các đơn vị, địa phương. Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động tỉnh vận động xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa. Nhiều huyện, thị trong tỉnh có phong trào vận động nhân dân đóng góp mua xe chuyển bệnh, xây dựng và sửa chữa cầu, đường... Huyện Lấp Vò, Châu Thành, TP.Cao Lãnh phân công đảng viên bám sát cơ sở, giúp đỡ hộ nghèo; xã An Khánh, An Hiệp và Phú Long (huyện Châu Thành) thì đảng viên và giáo viên tiết kiệm ủng hộ gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, học sinh nghèo vượt khó. Nhiều cơ quan tiếp dân đơn giản thủ tục hành chính, sửa đổi lề lối làm việc... Và còn nhiều những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác.

Đến nhận thức và hành động của nhân dân

Cuộc vận động học tập và làm theo Bác ở Đồng Tháp đã tạo sự chuyển biến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm xuất hiện ngày càng nhiều những gương điển hình, nhiều mô hình hiệu quả trong nhân dân. Đó là phong trào “hũ gạo tình thương” với trên 100 lượt gia đình ở xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh tham gia qua hình thức mỗi lúc nấu cơm, dành một ít gạo vào hũ gạo tình thương. Kết quả, mỗi tháng thu được từ 400kg - 500kg gạo giúp đỡ người nghèo.

Ông Lê Tấn Hăng ngụ khóm 4, phường 11, TP.Cao Lãnh dù tuổi đã cao nhưng vẫn tích cực trong các hoạt động từ thiện. Khi thì ông đi tặng quà cho người nghèo, người già neo đơn, khi lại đi vận động sửa chữa, xây dựng cầu, đường, hỗ trợ xây nhà tình thương. Hay như lão nông Nguyễn Văn Bé Hai (tên thường gọi Hai Lúa) ở ấp Tân An, xã Tân Bình, huyện Châu Thành cũng rất nhiệt tình với công tác xã hội. Chỉ tính từ năm 2011 đến nay, ông đã vận động kinh phí bắc mới hơn 11 cây cầu; mổ mắt miễn phí cho 750 người dân có hoàn cảnh khó khăn, tặng hàng chục tấn gạo cho một số bệnh viện..., tổng trị giá trên 8 tỷ đồng

Còn có rất nhiều người dân tự nguyện hiến đất xây trường, làm đường... Đơn cử, ông Lê Phú Thiện, nông dân ấp Đông Bình, xã Hòa An, TP.Cao Lãnh là người nông dân “tay lấm chân bùn”, quanh năm quanh quẩn với ruộng vườn nhưng mỗi khi làm việc gì, quyết định việc gì, ông thường nghĩ đến gương của Bác. Biết được chủ trương mở rộng và nâng cấp tuyến đường đi ngang qua phần đất của mình, tuy gia đình  không mấy khá giả nhưng ông đã không ngần ngại hiến 360m2 đất, trị giá 170 triệu đồng.

Cũng như ông Thiện, ông Dương Văn Tường (SN 1937) ngụ ấp 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng đã tình nguyện hiến phần đất mặt tiền dài trên 60m, rộng 10,5m với tổng diện tích hơn 630m2, trị giá trên 1 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Huệ. Ông Dương Văn Tường chia sẻ: “Số tiền hơn 1 tỷ đồng đối với tôi rất lớn nhưng nhận thấy có được con đường rộng rãi, khang trang để người dân đi lại dễ dàng thì còn quý hơn. Đây cũng là một việc làm cụ thể mà tôi học tập và làm theo Bác”. Ông còn phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân cùng ông hiến đất làm đường Nguyễn Huệ. Ông đã vận động và nhận được sự đồng thuận của hơn 270 hộ dân, hiến được 16.054m2 đất, trị giá hơn 35 tỷ đồng.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Minh Trung, các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp nhận thức được mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình; chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tạo sức lan tỏa trong nhân dân. Đa số CBĐV, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tự giác sửa đổi lề lối làm việc, phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu... Trong Đảng bộ xuất hiện ngày càng nhiều những gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị 03, bước đầu ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, tin rằng càng học Bác, người Đồng Tháp càng nhận ra: bất cứ ai, người già hay trẻ, người trí thức hay lao động chân tay, miễn là người có tâm huyết, muốn hoàn thiện mình đều có thể làm theo Bác. Sẽ xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể và cá nhân với những việc làm theo Bác thiết thực, góp phần xây dựng quê hương Đồng Tháp ngày một tươi đẹp hơn.

D.CHINH - N.AN

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn