Tác động từ hoạt động giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân tỉnh

Cập nhật ngày: 10/12/2016 06:26:30

ĐTO - Từ sau kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đến nay, hoạt động giám sát được thường trực HĐND tỉnh chú trọng, qua đó đã có nhiều kiến nghị được UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị được giám sát tiếp thu và có giải pháp thực hiện. Chất lượng hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND được nâng lên.


Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân khảo sát bãi rác xã Phú Hựu ( huyện Châu Thành)

Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên phối hợp với UBND tỉnh giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND thuộc thẩm quyền. Trong năm 2016 đã ban hành nhiều công văn thỏa thuận, nhất là chủ trương đầu tư các dự án nhóm B theo Luật Đầu tư công để UBND kịp thời hoàn chỉnh thủ tục ghi kế hoạch vốn. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh đã tiến hành 34 cuộc khảo sát, 7 cuộc giám sát tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp thứ hai và thứ ba HĐND tỉnh đúng kế hoạch đề ra. Trong đó vấn đề bức xúc được người dân quan tâm là tình hình ô nhiễm môi trường và cung cấp nước sạch nông thôn.

Trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh được các ngành và các cấp quan tâm triển khai thực hiện nhiều giải pháp có hiệu quả. Đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, sức khỏe của nhân dân từng bước được cải thiện, nhất là nhân dân sống ở nông thôn. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn có những hạn chế, khó khăn như: Tình hình ô nhiễm môi trường còn xảy ra tại một số khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhiều vùng nuôi cá tập trung chưa xây dựng ao chứa nước thải và bùn đáy ao để xử lý, xả thải trực tiếp ra kênh, rạch, sông gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước mặt. Công tác quản lý quy hoạch về nuôi trồng thủy sản đôi lúc chưa chặt chẽ nên tình trạng đào ao nuôi cá ngoài vùng quy hoạch, đào giếng tự phát để nuôi cá lóc, tôm thẻ chân trắng đến nay chưa xử lý triệt để. Hệ thống xử lý nước thải, lò đốt rác thải y tế của một số bệnh viện đã cũ, xuống cấp nên chất lượng xử lý không đảm bảo đạt tiêu chuẩn quy định; việc thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh chưa đạt được chỉ tiêu đề ra, còn 20/22 bãi rác tạm lộ thiên không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật chôn lấp rác hợp vệ sinh, gần khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường và mỹ quan đô thị.

Về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hầu hết các trạm cấp nước sạch nông thôn được xây dựng và đưa vào sử dụng trên 10 năm nay nhưng việc bảo trì, nâng công suất chưa được quan tâm thực hiện. Chất lượng nước xử lý không đạt theo quy chuẩn. Việc kiểm tra, xử lý các hộ dân sống trên sông (sông Sở Thượng) chăn nuôi gia súc nhỏ lẻ không có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh còn hạn chế, công tác phối hợp quản lý còn lỏng lẻo; việc thu gom bao bì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật còn hạn chế nên ảnh hưởng xấu đến môi trường và sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; việc lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới về cung cấp nước sạch nông thôn chưa đạt chất lượng theo quy chuẩn trên địa bàn 30 xã điểm...

Qua khảo sát thực tế về tình hình ô nhiễm môi trường và cung cấp nước sạch nông thôn tại các địa phương và các sở, ngành tỉnh, HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp đối với UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh là Giám đốc các Sở: Tài nguyên - Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế và Công an tỉnh.

Hội nghị đã đạt được kết quả quan trọng, nhiều nội dung xoay quanh các nhóm vấn đề được làm rõ: thực trạng, trách nhiệm, giải pháp... Nhiều câu hỏi đại biểu chất vấn được lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành trả lời trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm đối với lĩnh vực mình phụ trách, đồng thời đề ra nhiều giải pháp cụ thể, khả thi trong thời gian tới. Kết quả của hội nghị chất vấn lần này là thông điệp về công tác bảo vệ môi trường, kêu gọi sự đồng hành của chính quyền - doanh nghiệp - người dân.

TP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn