Tâm huyết với công tác dân vận

Cập nhật ngày: 22/08/2018 12:47:55

ĐTO - Thực hiện Chỉ thị số 13/2001/CT-BCA về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân (CAND)” và nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác dân vận của lực lượng CAND trong tình hình mới, trong thời gian công tác, Thượng tá Nguyễn Quang Minh cùng với tập thể Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (XDPTTDBVANTQ) - Công an tỉnh Đồng Tháp - nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc triển khai, thực hiện tốt công tác dân vận của lực lượng CAND.


Đồng chí Nguyễn Quang Minh nghiên cứu các tài liệu liên quan đến công tác dân vận

Đối với công tác dân vận, Công an Đồng Tháp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với tính chất, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn công tác; phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể thực hiện công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), biểu dương gương “Người tốt, việc tốt”... Đồng chí Thượng tá Nguyễn Quang Minh cùng với các đồng chí, đồng đội có nhiều sáng kiến trong công tác dân vận.

Đồng chí Minh cùng với Đội Dân vận của Phòng XDPTTDBVANTQ đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành chương trình công tác dân vận của Công an tỉnh; hướng dẫn, chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác dân vận; tham gia Đoàn kiểm tra việc thực hiện “Dân vận kéo” tại Công an các đơn vị, địa phương. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí đã nhắc nhở, chấn chỉnh, kịp thời khen thưởng động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận của lực lượng, góp phần đưa công tác dân vận của ngành công an đi vào nền nếp.

Với mục tiêu chuyển tải những thông tin về tình hình tội phạm, an ninh trật tự (ANTT) đến với người dân địa phương, đồng chí Minh phối hợp cùng lực lượng Công an các địa phương tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phong trào TDBVANTQ; tổ chức trực tiếp tuyên truyền 130 điểm, gần 9.400 lượt người tham dự. Đồng chí Minh chuẩn bị các thông tin, trình chiếu, truyền thông, trực tiếp trả lời các câu hỏi của người dân, giúp người dân nắm thông tin, hiểu, làm theo, nêu cao tinh thần cảnh giác phòng, chống tội phạm.

Đối với người dân khu vực biên giới, đồng chí Minh cùng lực lượng Công an địa phương chọn những đối tượng cá biệt tuyên truyền 16 lượt, với 402 đối tượng có những hành vi như: tham gia vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu. Ngoài ra, tại các công ty, doanh nghiệp,tuyên truyền vận động công nhân, người lao động nêu cao ý thức cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng; tuyên truyền đảm bảo ANTT trong các kỳ đại hội, bầu cử với nhiều chuyên đề khác nhau.

Đổi mới nội dung, hình thức vận động toàn dân tham gia phong trào TDBVANTQ, chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT luôn được đồng chí Minh chú trọng. Từ đó, đồng chí Minh cùng Đội Dân vận biên soạn, phát hành 9.000 quyển tài liệu tuyên truyền, 11 phóng sự, trên 10 đề cương tuyên truyền chuyên đề, lĩnh vực khác nhau, cung cấp cho Công an huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn, Đội Dân phòng, Ban Bảo vệ dân phố phục vụ cho công tác tuyên truyền ở cơ sở.

Nói về công tác dân vận, đồng chí Nguyễn Quang Minh chia sẻ: “Kinh nghiệm của bản thân tôi, để làm tốt công tác dân vận, cần nghiên cứu, thực hiện chỉ thị của Bộ Công an, chủ động tham mưu cùng Ban Giám đốc, bám sát cơ sở, địa bàn, tăng cường công tác vận động quần chúng, xây dựng các mô hình đảm bảo ANTT trong trường học, khu dân cư, Tổ nhân dân tự quản, Câu lạc bộ người hoàn lương... các mô hình góp phần đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cá nhân tôi rất tâm huyết, đam mê công tác dân vận, luôn mong muốn lực lượng Công an là nòng cốt tiêu biểu, bám dân, gắn bó với nhân dân, phát hiện, khen thưởng xứng đáng, kịp thời những cá nhân, quần chúng tiêu biểu; duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả...”.

Sau thời gian đóng góp cho lực lượng Công an, trong thời gian chờ nghỉ hưu, đồng chí Minh tiếp tục với niềm đam mê cho công tác dân vận qua việc hỗ trợ Công an xã tuyên truyền phong trào phòng, chống tội phạm, hoạt động Ngày hội TDBVANTQ.

Với những thành tích đóng góp trong công tác dân vận của lực lượng Công an, đồng chí Nguyễn Quang Minh vinh dự nhận Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì và hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Bằng khen của Bộ Công an về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng CAND giai đoạn 2001 – 2016” và nhiều Bằng khen về thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT.

MỸ NGÂN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn